Chuyến đi nghĩa tình tăng cường tình đoàn kết của phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Lào và Campuchia

Kim Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm mô hình hoạt động của Hội phụ nữ, tặng quà cho các gia đình người Việt khó khăn và con em của họ… 

Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chuyến hành trình giao lưu qua ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Chuyến đi do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức là sự kiện quan trọng tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và ngoại giao giữa hội phụ nữ Việt Nam với Hội phụ nữ Lào và Campuchia. Đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm mô hình hoạt động của Hội phụ nữ, tặng quà cho các gia đình người Việt khó khăn và con em của họ… Phóng viên Đài TNVN đã  phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về nội dung này:

Nghe âm thanh tại đây:

PV: Thưa bà, vừa rồi, Hội Liên hiệp phụ nữ  Việt Nam tổ chức chuyến đi thăm và làm việc ở Lào và Campuchia, bà có thể thông tin về kết quả chuyến đi?

Bà Bùi Thị Hòa: Đây là chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc. Hội phụ nữ ba nước đánh giá lại  thỏa thuận đã ký kết của 5 năm trước và bàn thỏa thuận cho năm năm  2017-2022; gặp gỡ tiếp kiến lãnh đạo Đảng và Nhà nước của hai nước Lào và Campuchia. Ngoài ra, đoàn có những hoạt động xã hội, thăm và tặng quà Hội phụ nữ và các gia đình ở những địa phương chúng tôi đến, thăm di tích lịch sử, những nơi ghi dấu về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị của Việt Nam với hai nước. Chuyến đi đạt được kết quả trên nhiều phương diện, đó là chuyến đi thắm tình đoàn kết. Chúng tôi cảm nhận được tình cảm sâu nặng, mối quan hệ thủy chung, tiếp nối giá trị truyền thống trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Một chuyến đi trải nghiệm văn hóa, vì chúng tôi thấy được vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau nhiều hơn vì mục tiêu phát triển bền vững, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đây được coi là đặt dấu mốc quan trọng để làm sao tiếp tục  những giá trị đoàn kết, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

PV: Thưa bà, chuyến đi đã đạt được kết quả rõ rệt. Thỏa thuận đạt được sẽ tạo tiền đề như thế nào cho sự phát triển hợp tác của hội phụ nữ ba nước, đặc biệt là trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng chống buôn bán phụ nữ và việc làm cho phụ nữ  vùng giáp biên?

Bà Bùi Thị Hòa: Có thể nói một trong những điểm nhấn chính của đoàn là sẽ nhìn lại cả quá trình thỏa thuận hợp tác: những điểm gì cần phát huy, những điểm cần khắc phục. Đặc biệt, bàn những việc để tiếp tục hợp tác và tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân. Chúng tôi xác định một trong những thỏa thuận ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới là thông qua hoạt động của Hội, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết.

Chuyến đi nghĩa tình  tăng cường tình đoàn kết của phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Lào và Campuchia - ảnh 1Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

Nếu phụ nữ không làm tốt thì thế hê sau sẽ không hiểu được quá khứ, truyền thống và các mối quan hệ cần gìn giữ và phát triển trong tương lai. Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện tốt muc tiêu phát triển bền vững, tham gia hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của từng dân tộc như điểm kết nối du lịch cuả phụ nữ ba nước để tìm hiểu văn hóa của từng nước, tham gia vào phòng chống mua bán người, tổ chức những mô hình giúp phụ nữ ở cơ sở. Đấy là mục tiêu mà chúng tôi quan tâm, cần phải hỗ trợ nhau để nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính, tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng. Đa dạng hình thức hoạt động, thỏa thuận được ký kết trên văn bản nhưng sẽ được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

PV: Đoàn cũng đã găp gỡ giao lưu, tìm hiểu về cuộc sống phụ nữ người Việt ở nước, cuộc sống của con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Bà có thể chia sẻ cảm nhận của mình?

Bà Bùi  Thị Hòa: Chúng tôi cảm nhận là bà con luôn đau đáu hướng về quê hương, đất nước. Lúc nào cũng tự hào là người Việt, cảm thấy có trách nhiệm với quê hương thứ hai của mình. Chúng tôi cũng gặp gỡ con em người Việt, được sinh ra, lớn lên,  học tập bên Lào và Campuchia, được gia đình và cộng đồng giáo dục, dạy tiếng Việt để không quên được nguồn gốc, quê hương mình và luôn mong muốn trở thành những công dân có ích. Chúng tôi cảm nhận được là chính quyền sở tại dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện để bà con phát triển ở bên nước của họ. Ở bên Lào, chúng tôi gặp những phụ nữ Việt Nam ở bên đó, rất gắn bó trở thành những doanh nghiệp vừa và nhỏ và luôn nỗ lực vươn lên để đóng góp cho mảnh đất nơi họ sinh sống.

PV: Với vai trò của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với nước bạn như thế nào để tạo điều kiện cho phụ nữ hòa nhập tốt ở nước sở tại, cống hiến cho nước sở tại, đồng thời là luôn hướng về quê hương, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc?

Bà Bùi Thị Hòa: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam luôn nhận thức và có những hoat động quan tâm, nắm bắt tâm tư của các chị, cũng có những hoạt động gắn kết các chị để giúp họ hiểu về sự thay đổi, đi lên phát triển của đất nước, cũng như hiểu sâu hơn về hoạt động của tổ chức hội. Trong các chuyến thăm của chúng tôi ở nước ngoài, đều đưa những ấn phẩm của phụ nữ Việt Nam, giới thiệu về hoạt động của đất nước và hội phụ nữ, để chị em hiểu về tổ chức hội, luôn động viên chị em sinh sống và làm việc và chấp hành tốt ở nước sở tại và trao truyền lại những giá trị văn hóa của đất nước cho thế hệ con em. Các chị là những người dạy chữ, dạy các món ăn, đưa nét đẹp của tà áo dài Việt Nam sang giới thiệu ở nước sở tại. Chúng tôi cho rằng, đấy là những hoat động thiết thực  để giới thiệu về văn hóa Việt Nam và hơn thế nữa là giới thiệu về một đất nước Việt Nam với một thông điệp luôn yêu chuộng hòa bình, muốn làm bạn với các nước trên thế giới, khát khao cuộc sống hòa bình để xây dựng đất nước phồn vinh.

PV: Xin cảm ơn bà

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu