Giáng sinh an lành và thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) -  Sự chăm lo và chia sẻ ngày lễ trọng với đồng bào công giáo đã truyền đi thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào công giáo trên khắp Việt Nam.

Khoảng 7 triệu người công giáo trong 4.500 giáo xứ ở khắp Việt Nam hôm nay vui đón một lễ Giáng sinh an lành và ấm áp trong sự chia vui, thăm hỏi, động viên của chính quyền, đoàn thể và người dân thuộc cộng đồng các tôn giáo khác. Sự chăm lo và chia sẻ ngày lễ trọng với đồng bào công giáo đã truyền đi thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào công giáo trên khắp Việt Nam.

Giáng sinh an lành và thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, các linh mục, tu sĩ, cùng bà con giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội một mùa giáng sinh an lành, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. - Ảnh: quochoi.vn

Cũng như thông lệ, Giáng sinh của đồng bào công giáo luôn đầm ấm hơn bởi trong dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền và người dân các tôn giáo bạn đã liên tục thăm hỏi, chia sẻ niềm vui Giáng sinh với đồng bào công giáo.

Chăm lo và chia sẻ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới Tòa Tổng giám mục Hà Nội, chúc các linh mục, tu sĩ, cùng bà con giáo dân thuộc giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Bà cũng tới Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam để chia sẻ niềm vui với các chức sắc và đồng bào Công giáo Việt Nam, đồng thời truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào. "Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Quốc hội cũng đã ban hành Luật về tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật. Nhiều cơ sở thờ tự cũng đã được chính quyền tạo điều kiện để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các tôn giáo".

Nhiều ngày trước lễ Giáng sinh, đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã tới Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Tiền Giang... để chúc mừng các chức sắc công giáo và cộng đồng giáo dân. Lãnh đạo Ban dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền các địa phương cũng đã tới thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân trên khắp mọi miền đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm của tất cả các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng Việt Nam đối với đồng bào Thiên Chúa giáo. Sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng trong dịp Giáng sinh đã làm lay động trái tim của những người Công giáo. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, chia sẻ: "Thực hiện tốt lời dạy của Đức Giáo hoàng: “Người công giáo tốt, đồng thời cũng là công dân tốt” hợp với phương châm 6 chữ của Ủy ban Công giáo Việt Nam là Hiệp nhất - Đồng hành - Phục vụ. Phục vụ trong hân hoan. Phục vụ hết mình cho Tổ quốc. Vui mừng khi Tổ quốc gọi tên mình.

Giáng sinh an lành và thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng - ảnh 2 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác Trung ương thăm Tòa giám mục Xuân Lộc. - Ảnh: TTXVN

Đời sống tín ngưỡng ngày càng khởi sắc

Giáng sinh của người công giáo Việt Nam năm nay vui hơn vì Luật Tín ngưỡng Tôn giáo đã được thực thi trong cả nước trong năm thứ hai. Nhờ đó, quan hệ giữa người có đạo với các tầng lớp nhân dân trong xã hội ngày càng tốt lên. Hoạt động tín ngưỡng của đồng bào cũng khởi sắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá: "Giáo hội Công giáo Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công một số Hội nghị quốc tế như Tổng hội lần thứ 290 của dòng Đa Minh thế giới; Tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam tổ chức hội nghị vùng Châu Á - Thái Bình Dương. Đồng bào Công giáo tích cực hoạt động từ thiện, nhân đạo, y tế, giáo dục hướng tới đối tượng khó khăn, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động xã hội".

Giáng sinh an lành và thông điệp về sự tôn trọng tự do tín ngưỡng - ảnh 3 Giáo phận Bùi Chu, Nam Định mùa Giáng Sinh 2019. - Ảnh: Hoàng Hướng

Một trong những thành quả nổi bật trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào công giáo trước mùa Giáng sinh năm nay là quan hệ giữa Việt Namvới Tòa thánh Vatican phát triển rất tốt đẹp. Việt Nam đã đồng ý chủ trương để Tòa thánh cử đặc phái viên thường trú tại Việt Nam. 

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam vừa sang làm việc với Tòa thánh Vatican về chủ trương này.Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên cho rằng: "Mỗi khi gặp các vị lãnh đạo của Nhà nước Việt Nam, Giáo hoàng Francis cũng nhắc đến thiện chí cũng như sự quan tâm của Nhà nước đối với Giáo hội Công giáo. Tòa thánh Vatican cũng đánh giá cao sự quan tâm, sự giúp đỡ, cởi mở của Nhà nước Việt Nam đối với Giáo hội Công giáo. Đó là quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh Vatican và Việt Nam, còn đối với các hoạt động tôn giáo trong nước nói chung và Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng, trong 1 năm qua, chúng tôi cũng thấy có nhiều điều khởi sắc tốt đẹp".

Lễ Giáng sinh an lành trong lòng đất nước yên bình, đổi mới, càng cho thấy đời sống tín ngưỡng của đồng bào công giáo đã và đang ngày càng phát triển do được tôn trọng và đảm bảo trên thực tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu