Diễn đàn kinh tế thế giới và những vấn đề nóng

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 vừa chính thức khai mạc tại thành phố Davos, Thụy Sĩ.

(VOV5) - Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 vừa chính thức khai mạc tại thành phố Davos, Thụy Sĩ. Đây là sự kiện thường niên quy tụ khoảng 2.500 chính trị gia, CEO và người nổi tiếng đến từ nhiều nước, bàn về các vấn đề kinh tế lớn toàn cầu. Diễn ra trong bối cảnh nhiều tín hiệu kinh tế không mấy sáng sủa, Diễn đàn năm nay nặng những âu lo về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Với chủ đề chính “Làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, mục tiêu của diễn đàn năm nay là xây dựng một nhận thức chung về những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, định hình tương lai.

Chệch hướng chủ đề

Tuy nhiên, diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ảm đạm, các vấn đề kinh tế thế giới bao trùm các chương trình nghị sự của diễn đàn. Báo cáo về rủi ro toàn cầu của WEF công bố nhân dịp tổ chức diễn đàn năm nay cho thấy nguy cơ chệch hướng của tăng trưởng toàn cầu. Trong đó, sự tăng trưởng chậm nhất trong vòng 25 năm qua của nền kinh tế Trung Quốc đang là mối quan ngại lớn. Nguồn tin từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho biết, GDP quý IV-2015 của nước này chỉ đạt mức 6,8%, kéo GDP cả năm 2015 xuống ở 6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm qua.

Diễn đàn kinh tế thế giới và những vấn đề nóng - ảnh 1
Kinh tế Trung Quốc giảm tốc là mối quan ngại lớn của kinh tế toàn cầu. Ảnh: blouinnews


Các chỉ số kinh tế khác của Trung Quốc cũng không mấy khả quan, cho thấy sự mất đà liên tiếp của nền kinh tế này. Ngoài độ giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, diễn đàn năm nay nổi lên một số mối lo ngại khác như tỷ lệ thất nghiệp cao ở nhiều nước, tác động của giá dầu thấp đối với ngân sách của các nước xuất khẩu dầu mỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các thị trường chứng khoán toàn cầu trong nửa tháng đầu năm 2016 trải qua những đợt lao dốc thảm hại. Do đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 và 2017 được dự báo lần lượt sẽ ở mức 3,3% và 3,4%, thấp hơn so với dự báo được đưa ra 3 tháng trước.


Ngay trong ngày Diễn đàn Davos khai mạc (20/1), chứng khoán châu Á giảm mạnh, trong khi giá dầu thô thế giới giảm xuống 28 USD/ thùng, thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, mang thêm không khí ảm đạm tới Diễn đàn. Bên cạnh đó là sự gia tăng bất bình đẳng trong thu nhập trên toàn cầu khi mà chỉ có một nhóm nhỏ giàu nhất thế giới đang sở hữu lượng tài sản tương đương phần nửa dân số nghèo nhất. Tổ chức phi chính phủ Oxfam gần đây công bố các tính toán cho thấy, 62 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện sở hữu lượng tài sản bằng 3,5 tỷ người nghèo nhất. Sự phân hóa giàu nghèo sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm.


Quan ngại về tình trạng biến đổi khí hậu

Tại diễn đàn năm nay, biến đổi khí hậu cũng là một trong những đề tài trọng tâm của các cuộc thảo luận trong bối cảnh những nỗ lực giảm thiểu và thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu phần lớn chưa đạt kết quả như mong đợi. Đây là lần đầu tiên mối quan ngại về môi trường đứng đầu danh sách những rủi ro toàn cầu được đưa ra trong báo cáo của WEF trước thời điểm khai mạc.

Diễn đàn kinh tế thế giới và những vấn đề nóng - ảnh 2
Diễn đàn kinh tế thế giới khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: vcci.com.vn


Năm ngoái, lượng CO2 trong không khí toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử vượt quá ngưỡng an toàn, trong khi nhiệt độ đã tăng khoảng 10oC so với mức nhiệt thời kỳ trước cách mạng công nghiệp. Biến đổi khí hậu đã và đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp cũng như toàn nhân loại, bao gồm gia tăng lũ lụt vùng ven biển, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, giảm đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh thái và tăng chi phí làm mát và tưới tiêu. Những rủi ro trên cũng bao gồm những hậu quả địa chính trị.


WEF 46 hối thúc hành động 

Trước những thách thức nghiêm trọng trên, đe dọa đến kinh tế toàn cầu, trong 4 ngày với hơn 200 phiên họp, các đại biểu WEF 46 tập trung bàn nhiều giải pháp tháo gỡ. Các lãnh đạo thế giới và lãnh đạo các tổ chức nhân đạo tranh luận các biện pháp giúp người tị nạn hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Trong khi đó, lần đầu tiên xuất hiện tại Davos kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Argentine Mauricio Macri, đại diện cho các nền kinh tế mới  nổi, trình bày quan điểm cải cách kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ cũng như sự khó khăn của các nền kinh tế mới nổi hiện nay. WEF 46 bàn các biện pháp phòng tránh sự lao dốc của thị trường chứng khoán và chống đỡ với tình trạng giá dầu giảm. WEF 46 cũng hối thúc các nhà lãnh đạo thực hiện tốt những cam kết đã đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên hợp quốc vừa qua tại Paris, nhằm hạn chế tình trạng nóng lên toàn cầu và cắt giảm sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch.


WEF hàng năm luôn là sự kiện được trông đợi khi mà nhiều chính trị gia, giám đốc điều hành và người nổi tiếng cùng tề tựu để bàn về các vấn đề kinh tế lớn toàn cầu. Dù chỉ là nơi đưa ra ý kiến, nêu quan điểm, song WEF góp thêm tiếng nói quan trọng, thúc đẩy lãnh đạo các quốc gia đi đến những giải pháp chung, đối phó với hàng loạt rủi ro của nền kinh tế toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu