Dấu mốc mới cho quan hệ Việt Nam-Hà Lan

Chia sẻ
(VOV5) -Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte hôm nay (10/4) kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyến thăm đã đạt được kết quả quan trọng mà nổi bật nhất là hai bên đã chính thức nâng quan hệ lên Đối tác toàn diện. Dấu mốc quan trọng này đã mở ra một giai đoạn hợp tác mới, hiệu quả và thực chất hơn giữa Việt Nam và Hà Lan.

Việt Nam và Hà Lan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973. Trong những năm gần đây, Hà Lan xem Việt Nam là đối tác ưu tiên và chính sách thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhận được sự ủng hộ và thống nhất cao của chính giới cũng như cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan. Có thể khẳng định quan hệ Việt Nam - Hà Lan là điển hình của mối “quan hệ năng động và hiệu quả” giữa Việt Nam và một nước châu Âu.

Dấu mốc mới cho quan hệ Việt Nam-Hà Lan - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte.
Ảnh VGP/Quang Hiếu 

Nền tảng tốt để nâng cấp quan hệ

Chuyến thăm của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte diễn ra chỉ trong 1 ngày nhưng dày đặc các hoạt động. Tại tất cả các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, hai bên đều khẳng định sự tin cậy chính trị là nền tảng để đưa quan hệ song phương Việt Nam-Hà Lan phát triển sâu rộng và hiệu quả trong thời gian qua. Trong đó, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, cùng đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực là những cơ chế đã và đang phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục là những trụ cột chính của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan trong thời gian tới.

Cả Việt Nam và Hà Lan đều có điểm tương đồng là cùng đối mặt với những thách thức về thích ứng với biến đổi khí hậu. Tình trạng xâm nhập mặn, sụt lún đất, và những khó khăn trong quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, đã và đang làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững kinh tế xã hội của mỗi nước. Hà Lan là đối tác quan trọng của Việt Nam trong vấn đề này và chuyến thăm là cơ hội để Hà Lan hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam.

Ngoài ra trong chuyến thăm, hai bên đã cụ thể hóa được nhiều lĩnh vực hợp tác, nhất là về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất trí phát huy tối đa các thành quả của đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực, triển khai các chương trình hợp tác trên cơ sở các ưu tiên và thế mạnh của hai nước, trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, quản lý an toàn thực phẩm, nông nghiệp thông minh…70 doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan có mặt tại Việt Nam cùng nhiều hợp đồng được ký kết trong dịp này là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp đó.

Mở ra chương mới trong quan hệ hai nước

Nền tảng quan hệ tốt đẹp, sự hợp tác hiệu quả trong thời gian qua là cơ sở để Việt Nam và Hà Lan nâng tầm quan hệ. Nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược sẽ mở ra cơ hội cho quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác. Trong cuộc họp báo chung giữa hai thủ tướng ngày 9/4, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã nhấn mạnh giữa Việt Nam và Hà Lan có nhiều điểm tương đồng. Cả hai nước đều nằm ở vị trí chiến lược của hai châu lục và cả hai quốc gia đều có đồng bằng châu thổ. Việt Nam và Hà Lan đồng thời cũng là những quốc gia có nền nông nghiệp vững mạnh và có ngành nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong xuất khẩu. Đây chính là nền tảng chung trong quan hệ hợp tác giữa hai bên và cũng là lý do tại sao Việt Nam và Hà Lan đi đến thỏa thuận chung nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hà Lan đang phát triển rất tốt đẹp, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan lần này là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ song phương, là dịp để các lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi biện pháp thắt chặt quan hệ chính trị - ngoại giao, tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư và làm sâu sắc hơn các khuôn khổ hợp tác đang được triển khai, đặc biệt trong hai lĩnh vực Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu - Quản lý nước và nông nghiệp bền vững - an ninh lương thực...

Bên cạnh đó, việc Thủ tướng Hà Lan lựa chọn Việt Nam là nước duy nhất đi thăm cùng lãnh đạo các Bộ ngành, tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan cho thấy chính sách nhất quán của Chính phủ Hà Lan coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 46 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan (9/4/1973-9/4/2019). Nhân dân Việt Nam có một người bạn ở Châu Âu, lời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đông đảo truyền thông trước khi rời Việt Nam là minh chứng cho sự gần gũi, tin cậy chính trị của Hà Lan dành cho Việt Nam, tạo niềm tin cho một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu