Hôm nay, ngày 3/2, tròn 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Gần một thế kỷ hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân là vấn đề căn cốt, có ý nghĩa sống còn. Đảng trong lòng dân đã trở thành thước đo sống động của niềm tin, của sự đồng thuận xã hội và của sức mạnh quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: VOV |
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản. Để đạt được mục tiêu cao cả đó, Đảng phải dựa vào sức dân, lãnh đạo được toàn dân.
Giá trị căn cốt, sống còn
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là vì dân, vì nước; lý tưởng của Đảng cũng bắt nguồn từ khát vọng độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Chính vì vậy, lợi ích của Nhân dân chính là lợi ích của Đảng, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của Đảng qua mọi thời kỳ lịch sử.
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì mùa xuân năm 1930 (Ảnh chụp tranh của hoạ sĩ Phan Kế An). Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh |
Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
Sinh ra từ Nhân dân, Đảng lấy việc phục vụ Nhân dân làm mục tiêu sống còn cho mình. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc hay trong hòa bình, xây dựng đất nước, Đảng ý thức rõ người dân luôn là trung tâm, là chủ thể của tất cả công việc. Gần dân, hiểu dân, biết mình cần phải làm gì cho dân là cách để một đảng cầm quyền củng cố được vị trí của mình trong lòng dân.
Những quyết sách của Đảng được Nhân dân ủng hộ, bởi nó gắn trực tiếp với quyền lợi thiết thân: an sinh xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, thu nhập và chất lượng sống. Những chính sách chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng giáo dục; việc xây dựng hàng nghìn trường học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hay các chương trình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai… đều là minh chứng sinh động cho bản chất vì dân của Đảng. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Trong các chủ trương của Đảng và các quyết sách của Nhà nước bao giờ cũng lấy người dân là trung tâm, người dân chính là mục tiêu, là động lực để xây dựng các chính sách. Khi chính sách được ban hành cũng nhằm phục vụ cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, phát huy được quyền làm chủ của người dân. Vì dân là chủ, dân làm chủ".
Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: VOV |
Trải qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, thậm chí những thời kỳ vô cùng gian khổ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát triển bởi Đảng ở trong lòng dân, được Nhân dân chở che, bảo vệ và tin tưởng. Theo ông Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, sự lãnh đạo của Đảng không chỉ được quy định trong văn bản pháp lý, mà thiêng liêng hơn, sống còn hơn là Đảng ở trong trái tim của Nhân dân. Đó là một tiến trình lịch sử, là vấn đề căn cốt nhất từ khi thành lập Đảng cho đến hôm nay và mãi mãi về sau: “Lợi ích của Nhân dân chính là lợi ích của Đảng, là mục tiêu phấn đấu xuyên suốt của Đảng qua mọi thời kỳ lịch sử. Trải qua những giai đoạn khó khăn, thử thách, thậm chí những thời kỳ vô cùng gian khổ, Đảng vẫn tồn tại và phát triển bởi Đảng ở trong lòng dân, được Nhân dân chở che, bảo vệ và tin tưởng”.
Phát huy sức mạnh đoàn kết trong kỷ nguyên mới
Đất nước đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá, trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới. Nếu không tận dụng thời cơ, không tạo ra những bước phát triển nhảy vọt, nguy cơ tụt hậu là hiện hữu.
Trong hành trình đó, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng là tài sản vô giá. Để giữ gìn và phát huy tài sản đó, Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với Nhân dân.
Khi Nhân dân tin Đảng, Đảng vì dân, thì đó chính là sức mạnh vô song, bảo đảm cho đất nước vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Con đường phía trước đã rõ: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn và được thực tiễn chứng minh là đúng đắn. Với bản lĩnh của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới.