Làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hữu nghị truyền thống

Ánh Huyền (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia ngày 5–6/2 góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống.

Trong hai ngày 5 và 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia, đồng thời tham dự cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây không chỉ là một hoạt động đối ngoại thường niên, mà là sự kiện mang nhiều tầng ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đang chuyển động nhanh, phức tạp. Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Trước hết, chuyến thăm tái khẳng định tính đặc biệt, thủy chung và chiến lược trong quan hệ giữa ba nước láng giềng, những quốc gia có chung lịch sử đấu tranh giành độc lập, có sự gắn bó về vận mệnh và cùng lựa chọn con đường phát triển có nhiều nét tương đồng.

Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức rất thành công. Qua đó, Việt Nam tiếp tục phát đi thông điệp nhất quán: quan hệ với Lào và Campuchia luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu, là trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Làm sâu sắc hơn các mối quan hệ hữu nghị truyền thống - ảnh 1Ảnh minh hoạ: Báo Nhân Dân

Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa đặc biệt

Với Lào, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng của mỗi nước (Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 6-8/1/2026 và Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 19-23/1/2026), bước vào nhiệm kỳ mới với những định hướng phát triển đã được xác lập. Điều này khiến chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà còn là sự kết nối sớm về tầm nhìn và ưu tiên chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho việc triển khai hợp tác song phương và phối hợp khu vực trong giai đoạn mới. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh:  “Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo Lào trao đổi, đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, đồng thời xác định những phương hướng quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ vừa được nâng cấp lên mức “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”.

Khẳng định việc triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuyến thăm này, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho rằng:  “Đây chính là quá trình cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội bằng sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Mục tiêu chiến lược của hai bên là tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Lào không chỉ về chính trị mà còn gắn kết chặt chẽ về kinh tế qua kết nối liên thông cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển kinh tế và gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước, phát huy những truyền thống, những cơ chế và phương thức đã có”.

Trong khi đó, với Campuchia, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định với nhiều điểm sáng. Hợp tác kênh Đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, giữ vai trò định hướng tổng thể; hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất, nhất là trong phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá.

Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; công tác giải quyết giấy tờ pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia có những bước tiến mới. Đây là những nền tảng quan trọng tạo đà cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước trong thời gian tới.

Đặt nền tảng cho sự phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn

 Điểm nổi bật của chuyến thăm lần này là việc Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời tham dự cuộc gặp cấp cao giữa người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây là cơ chế có ý nghĩa chính trị sâu sắc, bởi ở cả ba quốc gia, Đảng cầm quyền giữ vai trò định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước. Việc tăng cường trao đổi ở cấp cao nhất cho thấy quyết tâm củng cố nền tảng chính trị, yếu tố then chốt bảo đảm sự bền vững và lâu dài của quan hệ ba nước, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động khó lường.

Thông qua cơ chế tham vấn chặt chẽ và phối hợp lập trường về các vấn đề chiến lược, an ninh và phát triển, ba nước phát đi thông điệp rõ ràng về tinh thần tự chủ, đoàn kết và trách nhiệm, chủ động cùng nhau định hình môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.

 Trong bối cảnh mỗi nước đều đứng trước những yêu cầu phát triển mới – Việt Nam tăng tốc thực hiện các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Lào và Campuchia đẩy mạnh cải cách và nâng cao năng lực quản trị quốc gia, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa kế thừa và phát triển truyền thống đoàn kết giữa ba quốc gia, đặt nền tảng cho sự phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu