Để bộ máy các tỉnh, thành sau khi sáp nhập đồng loạt vận hành thông suốt từ ngày 1/7 tới, cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (Hội nghị). Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: điều quan trọng nhất của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy là chuyển đổi trạng thái sang kiến tạo, chủ động phục vụ, giải quyết các công việc.
Việt Nam thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm làm mới các động lực phát triển, tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực phát triển, tăng trưởng mới. Chính phủ đặt mục tiêu đến ngày 30/6, cả nước đồng loạt công bố hệ thống tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến 11.000 điểm cầu trên cả nước với trên 1,5 triệu đại biểu tham dự - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Từ thụ động tiếp nhận sang kiến tạo, chủ động phục vụ
Theo Thủ tướng, Việt Nam làm cách mạng tổ chức bộ máy lần này không chỉ tạo ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, với phạm vi, đối tượng rộng hơn, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn mà quan trọng nhất là chuyển đổi trạng thái của bộ máy chính trị (cả cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội) từ thụ động tiếp nhận, giải quyết các vấn đề của người dân sang kiến tạo, chủ động giải quyết các công việc, vấn đề của người dân và doanh nghiệp.
"Đây là vấn đề quan trọng nhất của cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này. Phải quán triệt tinh thần này sâu sắc hơn, bởi vì người dân mong đợi, bạn bè quốc tế cũng rất quan tâm. Các nước Đông Nam Á, các nước vùng Vịnh và nhiều nước lớn đều rất quan tâm trong bối cảnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tất nhiên chúng ta phải chờ đợi hiệu quả mà cuộc cách mạng này tác động tới kinh tế - xã hội."
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Muốn kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải gần dân, sát dân, bám dân. Đảng phải tăng cường xuống cơ sở. Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc phải tăng cường xuống cơ sở. Đặc biệt là lắng nghe ý kiến của nhân dân, có giải pháp, hành động phù hợp với tình hình, với nguyện vọng của nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.
Thủ tướng bày tỏ mong đợi chính quyền địa phương 2 cấp sẽ thực sự chuyển đổi trạng thái như vậy, đồng thời cho biết Trung ương cũng phải chuyển đổi. "Trung ương không làm công việc cụ thể mà tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng thể chế, pháp luật để quản lý và kiến tạo phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để phát triển; thiết kế công cụ để kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đánh giá, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng lý luận, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc."
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương
Một yếu tố quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị là yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đây là biểu hiện rõ nét nhất của quản trị theo mô hình kiến tạo. Trong đó, thay vì giữ quyền ở trung ương, Nhà nước chủ động phân cấp cho địa phương để họ gần dân hơn, hiểu dân hơn và hành động nhanh hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ ban hành 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực, như: tư pháp, quản lý thuế, quản lý, sử dụng tài sản công, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo…
Đây là kết quả của một quá trình rà soát khối lượng nhiệm vụ, quyền hạn khổng lồ của các bộ, ngành và chính quyền các cấp. Đồng thời việc ban hành đồng loạt 28 Nghị định là một nỗ lực kiến tạo có tính lịch sử. Nó không chỉ giải quyết các vấn đề hiện tại của bộ máy hành chính, mà còn đặt nền móng cho một mô hình quản trị hiện đại, hiệu lực và gần dân.
Theo các chuyên gia, nếu thành công, đây sẽ là bước đầu cho một mô hình quản trị địa phương hai cấp vững chắc, nâng cao năng lực quản lý tại gốc – nơi người dân trực tiếp tiếp cận chính quyền.
Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy đang được triển khai sẽ tạo sức mạnh tổng hợp để mang lại sự phát triển cho đất nước.