Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nhật Bản nhận định về Đại hội XII của Đảng CSVN

Bùi Hùng-Ngọc Huân/VOV-Tokyo (thực hiện)
Chia sẻ
(VOV5)- Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.
(VOV5)- Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản: Tôi tin ban lãnh đạo mới sẽ kế thừa, phát triển đồng thời đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Ngày 20/1, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện trọng đại của Việt Nam được dư luận thế giới hết sức quan tâm.

Nhân dịp này, phóng viên VOV thường trú tại Nhật Bản phỏng vấn ông Yasuo Ogata, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản, nguyên Thượng Nghị sĩ, về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước.

lanh dao dang cong san nhat ban nhan dinh ve dai hoi xii cua dang csvn hinh 0
 Ông Yasuo Ogata, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản

PV: Ông nhận định như thế nào về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo?

Phó Chủ tịch Yasuo Ogata: Đảng Cộng sản Việt Nam có đặc trưng là phản đối chủ nghĩa thực dân, hướng tới độc lập, tự do cho con người. Đây vừa là vấn đề lý luận vừa là vấn đề thực tiễn của Đảng Cộng sản, đến nay nó vẫn đóng góp tích cực vào nền hòa bình của khu vực và thế giới.

Thứ nhất, 50 năm trước, vào năm 1966, khi Việt Nam đang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi đã tới thăm Việt Nam và vinh dự được hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Trong buổi gặp gỡ đó, chúng tôi đã đề cập tới vấn đề hỗ trợ quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Đó cũng là dấu ấn ban đầu trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam và chúng tôi rất vui mừng bởi dấu mốc đó.

Thứ hai, từ năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới. Đây là chính sách cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đưa Việt Nam dần từng bước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tình trạng kém phát triển. Một điều cần nhấn mạnh đó là nhờ chính sách này mà tỷ lệ nghèo của Việt Nam trong vòng 20 năm đã giảm từ 58% xuống còn 6%. Thành công của Việt Nam trong công tác xóa đói giảm nghèo đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Chính vì vậy, việc Việt Nam sớm đạt mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ chứng tỏ chính sách đổi mới đã được thực hiện một cách hiệu quả.

Thứ ba, điều mà tôi muốn nói tới đó là vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Gần đây, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và được đánh giá cao khi đảm trách nhiệm vụ này. Mặt khác, Việt Nam cũng phát huy vai trò tích cực, có tiếng nói quan trọng trong khối các nước ASEAN, các diễn đàn quốc tế, các tổ chức quốc tế khác, vị thế tại khu vực, thế giới ngày càng được nâng cao.

Năm 1975 khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng, tôi đã tới Việt Nam khoảng 10 lần và có chứng kiến những bước phát triển của các bạn, có cơ hội tiếp kiến nhiều lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, và qua thực tiễn của những năm đổi mới, thực sự thấy vui mừng trước những thành quả này.

Dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ tiếp tục thu được những thành quả đáng khích lệ hơn nữa.

PV: Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp chính thức khai mạc. Ông có đánh giá gì về sự ảnh hưởng của Đại hội lần này đối với tương lai của Việt Nam?

Phó Chủ tịch Yasuo Ogata: Trước tiên tôi có lời chúc mừng gửi tới Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Là người trực tiếp chứng kiến sự phát triển của Việt Nam từ những ngày đất nước mới giải phóng, tôi thấy Việt Nam đã thực hiện tốt mục tiêu “Xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”. Đồng thời với việc xác lập một thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam cũng đã đạt được nhiều thành tựu trong việc phát triển kinh tế.

Do vậy, Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện chúng tôi rất quan tâm và cả cộng đồng quốc tế cũng quan tâm.

Với những chính sách mới sẽ được đưa ra tại Đại hội lần này và đương nhiên một điều quan trọng nữa là việc thực hiện những chính sách đó như thế nào, tôi tin rằng Đại hội sẽ thành công và Việt Nam sẽ thành công.

Một điều nữa mà tôi muốn nói, Đại hội lần này sẽ tổng kết 30 năm đổi mới. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng để thời gian tới đây Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra những chính sách phát triển mới phù hợp cho sự nghiệp phát triển bền vững cũng như nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Tôi cũng tin tưởng Việt Nam sẽ thành công.

PV: Tại Đại hội lần này, Ban lãnh đạo mới sẽ được bầu ra. Ông có bình luận gì về vấn đề này?

Phó Chủ tịch Yasuo Ogata: Đương nhiên, Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được thế giới hết sức quan tâm, mà trong đó có những vấn đề liên quan tới thể chế, chính sách ngoại giao, chính sách kinh tế… sẽ như thế nào. Đồng thời, một điều cũng được dư luận quan tâm tới nhiều đó là ban lãnh đạo mới sẽ được bầu ra. 

Đây là vấn đề tuy khó đoán định trước, nhưng tôi tin tưởng rằng ban lãnh đạo mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển những thành tựu của ban lãnh đạo trước, đổi mới tư duy thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam nhanh hơn nữa.

Hiện tại chúng tôi cũng đã có những thông tin cập nhật về nhân sự của Việt Nam. Báo chí của chúng tôi cũng đã đưa ra những phân tích, dự đoán. Tuy nhiên, đây là vấn đề nội bộ của Việt Nam.

PV: Ông đánh giá như thế nào về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản?

Phó Chủ tịch Yasuo Ogata: Tôi vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đã phát triển rất tốt đẹp. Năm 2007 và năm 2013, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo đã tới thăm Việt Nam và tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tháng 9/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Nhật Bản. Đây là sự kiện chúng tôi rất quan tâm.

Trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư và Chủ tịch Đảng của chúng tôi, hai bên đã nhất trí 3 điểm: Thứ nhất, thống nhất tăng cường hợp tác giữa hai đảng nhằm phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước. Tuy chúng tôi là đảng đối lập ở Nhật Bản, nhưng rất coi trọng việc đóng góp cho sự phát triển của quan hệ giữa chính phủ Nhật Bản và chính phủ Việt Nam.

Thứ hai, chúng tôi thống nhất tăng cường hợp tác vì hòa bình ổn định ở khu vực châu Á và thế giới. Ví dụ như vấn đề cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhận chuyến tham dự Hội nghị về vũ khí hạt nhân năm 2010 tại Mỹ, Chủ tịch Đảng Shii Kazuo của chúng tôi cũng đã hội đàm với Trưởng đoàn của Việt Nam về vấn đề này và đạt được những kết quả tốt đẹp.

Một ví dụ nữa là ở Hội nghị về Bom nguyên tử được tổ chức thường niên tại Nhật Bản, chúng tôi cùng lãnh đạo Việt Nam đều đưa ra những thông điệp chung. Hơn thế nữa tại các diễn đàn quốc tế khu vực và thế giới, chúng tôi đều có những tiếng nói chung đóng góp cho sự phát triển chung.

Thứ ba, chúng tôi cũng đã thống nhất về việc tăng cường giao lưu về vấn đề lý luận, trong đó nổi bật là lý luận về chủ nghĩa Mác-Lê nin, lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã tiến hành. Ở Nhật Bản chúng tôi cũng đã có những phân tích, đánh giá về vấn đề này, tuy có những ý kiến không đồng nhất, nhưng rõ ràng đối với trường hợp Việt Nam, rõ ràng thực tiễn đã chứng minh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại những lợi ích thực tế cho nhân dân. Đây cũng là một kinh nghiệm chúng tôi cần học hỏi.

PV: Mối quan hệ này có tác động như thế nào tới quan hệ hai nước, thưa ông?

Phó Chủ tịch Yasuo Ogata: Tôi nghĩ rằng quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ có những ảnh hưởng quan trọng và tích cực tới quan hệ hai nước.

Chúng tôi tuy là đảng đối lập, nhưng cũng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi cố gắng hết sức để phát triển quan hệ giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước. Chính vì vậy, chúng tôi luôn vui mừng và sẵn sàng tham gia vào những hoạt động chung của hai nước. 

Cụ thể, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã trở thành sự kiện được yêu thích tại Tokyo. Tôi được biết, Lễ hội này sẽ được nhân rộng tại nhiều địa phương của Nhật Bản. Hay việc tầng lớp trẻ Nhật Bản từ lâu đã có trào lưu du lịch Việt Nam. Sự giao lưu giữa con người với con người đó cũng đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa hai nước. Chúng tôi cũng rất vui khi được đóng góp vào phát triển mối quan hệ đó.

PV:Trân trọng cảm ơn ông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu