Những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Châm Hoa Vân
Chia sẻ
(VOV5)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã thành công tốt đẹp.
(VOV5)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã thành công tốt đẹp. Đây là cuộc bầu cử dân chủ, đổi mới, thật sự phát huy quyền dân chủ của Nhân dân. Cử tri đã thể hiện rõ trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Kết quả bầu cử cũng cho thấy cử tri mong muốn người đại diện cho mình đóng góp công sức, trí tuệ góp phần đưa đất nước phát triển.

Cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 69 triệu cử tri. Đây cũng là cuộc bầu cử lần đầu tiên Việt Nam thực hiện Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2015; lần đầu tiên có Hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập và hoạt động. Những điều này là minh chứng cho thấy công tác tổ chức cuộc bầu cử năm nay có những bước tiến đáng ghi nhận.


Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 66.830.360 cử tri, đạt 98,79%. Có 47/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt từ 99% trở lên. Trong đó 02 tỉnh Thừa thiên- Huế và Yên Bái, số cử tri đi bầu đạt cao nhất 99,99%. Hầu hết các Tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc bỏ phiếu đúng theo quy định. Với lá phiếu của mình, cử tri đã thể hiện quyền công dân, trực tiếp góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ ở số lượng cử tri đi bầu cao, mà quan trọng là nhận thức chính trị của cử tri đối với lá phiếu của mình. Theo bà Trần Thị Hoa Sinh, đại biểu Quốc hội khóa XIII đoàn Lạng Sơn, yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của cuộc bầu cử lần này chính là trách nhiệm cao của mỗi cử tri với lá phiếu: “Qua từng cuộc bầu cử, tôi thấy đánh giá của cử tri về các ứng cử viên của mình ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là các cử tri rất thận trọng, ngày một yêu cầu đòi hỏi các ứng cử viên phải có trình độ năng lực và phải có tầm. Đối với kì bầu cử này, cử tri có ý thức trách nhiệm rất cao. Và tôi đánh giá rất cao sự lựa chọn của cử tri.”

Những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 1
Ông Lê Minh Thông, Phó chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia

Theo ông Lê Minh Thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cử tri bỏ phiếu có trách nhiệm như vậy vì đã hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, giá trị lớn của lá phiếu mình cầm trên tay: “Họ nhận thức vai trò ngày càng cao của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thể hiện ngày càng tốt hơn ý chí, nguyện vọng của cử tri. Họ thấy rằng chỉ có thể thông qua những kênh này thì ý kiến của họ được lắng nghe, được thể hiện trong việc hoạch định chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Rõ ràng cử tri đã rất quan tâm đến hoạt động của cơ quan dân cử và quan trọng hơn là tin tưởng ở các cơ quan dân cử nên họ lựa chọn. Thứ 2 là rõ ràng mà nói việc cử tri xếp hàng, đợi đến lượt mình bỏ phiếu thể hiện sự trưởng thành về mặt dân chủ, rất tôn trọng quyền làm chủ của mỗi cử tri.”

Theo đúng luật định, cuộc bầu cử lần này mở rộng quyền bầu cử đối với những người bị tạm giữ, tạm giam và quy định về việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu của người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm, phóng viên báo chí. Những điều này không chỉ đảm bảo cho người dân được hiện quyền bầu cử của mình lựa chọn những người có đủ tài năng, phẩm chất đạo đức vào cơ quan quyền lực Nhà nước mà còn tạo cơ sở để cuộc bầu cử diễn ra công bằng, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất.


Thành công nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Thành công chung của cuộc bầu cử là do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cấp, chính quyền các địa phương, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân nên ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm quyền và nghĩa vụ của công dân.

Những kết quả nổi bật của cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp - ảnh 2
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia



Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá công tác tổ chức bầu cử lần này có nhiều cải tiến, được chuẩn bị chu đáo từ sớm và tổ chức thực hiện bài bản góp phần vào thành công chung của toàn cuộc bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền được tập trung triển khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, tạo không khí phấn khởi cho cử tri cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử. Hoạt động của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cũng tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân để đông đảo cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử: “Thành công của bầu cử phải nói rằng đó là sự lãnh đao, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc tập trung chỉ đạo từ trung ương và địa phương. Ở địa phương có nhiều cách làm sáng tạo thì cái đó cũng góp phần vào công tác tổ chức. Vì Luật mới nên công tác tập huấn rất kĩ, nhất là các tổ bầu cử đã tổ chức tập huấn từ ủy ban bầu cử, ban bầu cử, Từ đó giúp cho công tác nghiệp vụ của tổ bầu cử tốt hơn. Lần này tôi đánh giá công tác tuyên truyền cũng rất tốt, nhiều hình thức rất phong phú, từ đó nâng cao cao nhận thức của người dân.”

Theo luật định, chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử quốc gia sẽ công bố chính thức kết quả bầu cử. Cử tri mong rằng những đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu vào cơ quan dân cử các cấp sẽ thực hiện thật tốt lời hứa của mình, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri, cùng góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu