Trưng bày hơn 800 sách, tư liệu về "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm sách, tư liệu chủ đề "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" khai mạc sáng 15/1 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

(VOV5) - Triển lãm sách, tư liệu chủ đề "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" khai mạc sáng 15/1 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.


Triển lãm do Thư viện quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2016).

Trưng bày hơn 800 sách, tư liệu về "Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"  - ảnh 1


Các tài liệu của triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội” được trưng bày theo 4 nội dung. Đó là: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Triển lãm lần này trưng bày các tài liệu phản ánh sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như 11 kỳ Đại hội của Đảng. Các tài liệu bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, video… phản ánh được những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 86 năm qua. Chúng tôi cũng có một số tài liệu viết về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam trước khi Đảng ra đời. Đây là tiền đề để ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam, từ lúc chúng ta không có phương thức đấu tranh cũng như lý luận thì tất cả các cuộc khởi nghĩa đều thất bại nên sự ra đời của Đảng là cần thiết”.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày một số hồi ký và tư liệu giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp và in thành sách… Với hơn 800 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn, triển lãm  góp phần thông tin, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu