Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị.  
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54  - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM 54) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 54 và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc ngày 2/8. Các hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của nhiều quan chức ngoại giao cấp cao ASEAN và các nước đối tác. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 do Brunei, nước Chủ tịch ASEAN 2021 chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị.  

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54  - ảnh 2Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM 54) theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 54 và chuỗi các Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản… là hoạt động quan trọng nhất cấp Bộ trưởng của ASEAN hàng năm, được tổ chức trực tuyến từ 2/8 tới ngày 6/8 dưới sự chủ trì của Brunei, nước giữ chức Chủ tịch ASEAN 2021.

Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN bàn thảo nhiều vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm. Trong đó trọng tâm là xây dựng cộng đồng ASEAN, nỗ lực đối phó với dịch COVID-19, biến cố chính trị tại Myanmar, vấn đề Biển Đông…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu