Hợp tác ASEAN về môi trường ngày càng được quan tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2021, ASOEN Việt Nam sẽ tổ chức Giải thưởng các thành phố bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 5.

Hợp tác ASEAN về môi trường ngày càng được quan tâm - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân (trái) phát biểu tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 31 - Ảnh: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 17/12, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổng kết các hoạt động hợp tác trong ASOEN - tổ chức của các quan chức cao cấp về môi trường, thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - nhằm đánh giá sự tham gia của Việt Nam trong năm 2020, triển khai các sáng kiến trong thời gian Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, các nước thành viên ASEAN vừa chung tay thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vừa tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề môi trường ưu tiên của khu vực - sự biến đổi khí hậu, môi trường biển, hóa chất và chất thải, quản lý tài nguyên nước, thành phố bền vững về môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị quan trọng nhất năm 2020 là Hội nghị ASOEN 31 trong cơ chế của tổ chức các quan chức cao cấp ASEAN về môi trường và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021, ASOEN Việt Nam chủ động và tích cực tham gia các hoạt động hợp tác của khu vực, các hội nghị thường niên, đặc biệt tập trung các hoạt động về môi trường. Năm 2021, ASOEN Việt Nam sẽ tổ chức Giải thưởng các thành phố bền vững về môi trường ASEAN lần thứ 5 tại Việt Nam, Chứng nhận thành phố tiềm năng bền vững về môi trường lần thứ 4.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu