Đại biểu đánh giá cao Phiên họp đặc biệt của ASEAN về “Tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số”

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là một cuộc họp cấp cao nhất của nhà lãnh đạo ASEAN ở khu vực về vấn đề bình đẳng giới trong khu vực.

Bên lề phiên họp đặc biệt của ASEAN về tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số, nhiều đại biểu đánh giá cao sáng kiến này của Việt Nam, cho rằng lần đầu tiên trong lịch sử hơn 50 năm qua của ASEAN, đây là một cuộc họp cấp cao nhất của nhà lãnh đạo ASEAN ở khu vực về vấn đề bình đẳng giới trong khu vực.

Đại biểu đánh giá cao Phiên họp đặc biệt của ASEAN về “Tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số” - ảnh 1  Phiên họp trực tuyến có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Lim Jack Hoi, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Giám đốc điều hành Ủy Ban Kinh tế Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc Armida Alisjahbana và đại diện nhiều nước ASEAN (Trọng Đức)

Bà Nguyễn Nguyệt Nga, Đại sứ, Cố vấn cao cấp Ban thư ký ASEAN, cho rằng phiên họp diễn ra đúng thời điểm, đáp ứng sự quan tâm của khu vực và quốc tế. Bởi vì, năm 2020 là kỷ niệm 20 năm thế giới đánh giá lại thực hiện các cam kết xã hội, trong đó đặc biệt là bình đẳng giới; kỷ niệm 25 năm thực hiện cương lĩnh và Chương trình hành động của Bắc Kinh; 5 năm thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hiệp quốc về phát triển bền vững, trong đó bình đẳng giới và trao quyền năng cho phụ nữ. 

Đại biểu đánh giá cao Phiên họp đặc biệt của ASEAN về “Tăng quyền cho phụ nữ trong thời đại số” - ảnh 2 Bà Nguyễn Nguyệt Nga, Đại sứ, Cố vấn cao cấp Ban thư ký ASEAN

Còn riêng với ASEAN, đây cũng chính là thời điểm bàn các biện pháp để thực hiện tầm nhìn ASEAN 2025: Sáng kiến của chúng ta về phiên họp đặc biệt này là một thông điệp rất rõ ràng về sự cam kết và ủng hộ đi đầu tiên phong của ASEAN trong vấn đề rồi thúc đẩy hợp tác đa phương và chủ nghĩa đa phương. Sự kiện này sẽ góp phần đánh dấu một bước chuyển của ASEAN trong chuỗi các hoạt động trong một giai đoạn mới ở một tầm mức thiết thực hơn rất nhiều, khẳng định được năng lực dẫn dắt và khởi xướng của Việt Nam.

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Anna Mawe đánh giá cao việc Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 đã tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 theo hình thức trực tuyến, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19. Riêng về phiên họp đặc biệt nhằm tăng quyền cho phụ nữ, Đại sứ Anna Mawe nhấn mạnh: 

Tôi đặc biệt đánh giá cao sáng kiến và vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi thúc đẩy và tổ chức sự kiện rất có ý nghĩa trong vấn đề bình đẳng giới tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nữ là khách mời đặc biệt. Tôi nghĩ rằng ý tưởng này sẽ còn được triển khai mạnh mẽ và rộng hơn khi Việt Nam còn là Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

 Các đại biểu cho rằng các ý tưởng và sáng kiến như phiên họp đặc biệt về Tăng quyền cho phụ nữ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, gợi mở những chính sách về phụ nữ không chỉ cho ASEAN, mà cho cả thế giới toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu