Phát động ra quân bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chia sẻ
(VOV5) -  Cảnh sát giao thông cả nước mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 16/10 đến 12/11.

Sáng 15/10, tại Thành phố Đà Nẵng, gần 800 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, và 63 tỉnh, thành phố tham dự lễ phát động ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC. 

Từ ngày 16/10 đến 12/11, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cả nước mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông- trật tự xã hội ở đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với mục tiêu góp phần đảo bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, khách mời, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Nguyên thủ các nước.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh- Y tế APEC 2017, nhấn mạnh: “Tôi đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật, trao đổi với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tổng cục An ninh hoàn thiện các phương án cho thật tốt. Các đơn vị của Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực giữ gìn vệ sinh, trật tự giao thông, chấp hành sự chỉ huy điều khiển giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông trong những ngày diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC.”

Cùng ngày, Tập đoàn Sovico Furama Reort Đà Nẵng khánh thành và đưa vào hoạt động Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, công trình trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Quần thể Cung Hội nghị Ariyana cùng với Furama Đà Nẵng là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, bao gồm CEO Summit.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu