Xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - Trong các văn kiện này có nhiều nội dung rất mới, trong đó có việc mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội.

Sáng nay (07/10), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu.” Đây là một trong hai sự kiện cấp quốc gia chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, kết nối toàn cầu - ảnh 1Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội chủ trì hội thảo. Ảnh: Văn Anh/ Daibieunhanda

Tại Hội thảo, các nhà quản lý, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực đánh giá thủ đô Hà Nội hội tụ nhiều tiềm năng to lớn và chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục giữ vị thế là cực tăng trưởng kinh tế lớn nhất của vùng đồng bằng Sông Hồng và của cả miền Bắc. Tuy nhiên, thành phố cần phát huy tối đa thế mạnh được trang bị thông qua những chính sách đặc biệt để phát triển, thể hiện rõ trong 3 văn kiện, gồm: Luật Thủ đô 2024; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó Viện trưởng Viện nghiện cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, nhận xét: “Trong các văn kiện này có nhiều nội dung rất mới, trong đó có việc mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội. Ngoài không gian trước đây, chúng ta đã chú trọng hơn đến không gian ngầm, không gian trên cao, không gian văn hóa sáng tạo, không gian công cộng. Về vấn đề phát triển kinh tế, Hà Nội chú trọng vào những ngành công nghiệp như công nghiệp bán dẫn, công nghiệp mới nổi”.

Ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đánh giá cao Luật Thủ đô 2024, cho rằng đây là một bước tiến quan trọng để Hà Nội có thể giải quyết những vấn đề hiện hữu. Tuy nhiên, ông Trần Đình Thiên cho rằng thời gian tới Luật Thủ đô nên bổ sung hai vấn đề là chính sách trọng dụng nhân tài và việc triển khai các dự án lớn, xứng tầm thủ đô, đặc biệt là các dự án đổi mới sáng tạo. Về mặt kiến trúc đô thị, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng là một thành phố bên sông, trong tương lai Hà Nội cần trả lại không gian cho tài nguyên nước và giải quyết tốt quy hoạch giao thông đô thị.

Feedback