Ứng dụng robot thay thế nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Tạ Lan
Chia sẻ
(VOV5) -Sản phẩm của đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia được Bộ Khoa học và công nghệ giao Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện.

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho các y bác sĩ và các lực lượng đang phục vụ tại các khu vực cách ly, các bệnh viện dã chiến chống dịch Covid-19, những robot VIBOT- một sản phẩm của đề tài khoa học công nghệ (KHCN) cấp Quốc gia được Bộ Khoa học và công nghệ giao Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện đã có tại các tâm dịch từ Bắc Giang và nay là TPHCM. Hoạt động bền bỉ 24/7, những robot VIBOT có thể thay thế, hỗ trợ nhân viên y tế các công việc phục vụ, chăm sóc bệnh nhân và người nghi nhiễm, mang đồ ăn, nước uống, thuốc men…

Nghe âm thanh bài viết tại đây:
 Tại Bệnh viện dã chiến số 7 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM), hệ thống 2 robot VIBOT-2 đã và đang hỗ trợ, thay thế nhân viên y tế vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác từ ngoài vào khu cách ly và ngược lại. Hoạt động bền bỉ 24/7, mỗi robot VIBOT-2 phụ trách 4-5 tầng trong 10 tầng của bệnh viện, giúp giảm bớt khối lượng công việc khổng lồ mà 6-7 nhân viên y tế, tình nguyện viên phải đảm nhiệm mỗi ngày. Anh Tô Tuấn Hải- tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến số 7 và chị Huỳnh Hương- một bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện cho hay.
Ứng dụng robot thay thế nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở TPHCM - ảnh 1VIBOT ở bệnh viện dã chiến. Ảnh VOV

"Chúng em chia 6-7 người chia 14 tầng nên khá là mất sức. Nhưng nhờ 2 robot này mà chúng em khoẻ hơn, giữ được sức. Em thấy robot rất tiện, lợi và thông minh."

"Nó tiện lợi, nó không lây nhiễm cho nhân viên y tế. Mình cũng có thể nhờ nhắn giúp là ai hôm nay không ăn cơm thì sẽ không lấy". Chị Huỳnh Hương nói,

VIBOT là sản phẩm của đề tài KHCN cấp Quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Hệ thống robot y tế vận chuyển trong khu cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao” được Bộ KH&CN giao Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện từ tháng 4/2020. VIBOT có chức năng thay thế nhân viên y tế vận chuyển các giá đựng đồ ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm và các đồ vật khác từ khu vực tập kết (ở ngoài khu cách ly) đến các buồng bệnh (trong khu cách ly) để cung cấp cho người bệnh; vận chuyển giá đựng rác đến các buồng bệnh để nhận rác và vận chuyển ra khu tập kết rác thải; di chuyển đến các buồng bệnh để y bác sĩ, người nhà (ở ngoài khu cách ly) giao tiếp từ xa với bệnh nhân… "Cần giảm bớt thời gian tiếp xúc với người bệnh… thì chúng ta sử dụng robot để thay thế con người một mặt tránh được việc lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp. Hơn nữa công suất làm việc của robot cũng tốt hơn và nhiều người sẽ không phải vào tiếp xúc với bệnh nhân.GS.TS Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam nói, 

Trước đó, đề tài nghiên cứu được triển khai thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, Hệ thống robot y tế vận chuyển VIBOT-1 gồm trung tâm giám sát, điều khiển và 01 robot di chuyển theo đường dẫn. Giai đoạn 2, làm chủ công nghệ và chế tạo hệ thống robot VIBOT-2 di động tự chủ. Robot hoạt động linh hoạt, thông minh trong không gian rộng, di chuyển qua các khu vực hẹp và phức tạp hơn, nhiệm vụ cũng đa dạng hơn...

Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng- Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự nhấn mạnh: "Chúng tôi có thuận lợi hết sức là đó sự liên kết với các nhà máy của quân đội, các nhà máy cơ khí, rồi các nhà máy khác nữa, nên khi phiên bản này được đánh giá tốt và hoạt động được hết chức năng thì chúng tôi có thế liên kết với các nhà máy trong quân đội để sản xuất với số lượng lớn đáp ứng yêu cầu của các đơn vị đặt ra".

Ứng dụng robot thay thế nhân viên y tế tại bệnh viện dã chiến ở TPHCM - ảnh 2Hoạt động bền bỉ 24/7, những robot VIBOT có thể thay thế, hỗ trợ nhân viên y tế các công việc 

Trước TPHCM, VIBOT-2 đã được vận hành thử nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó, cuối tháng 4/2021 robot được triển khai hoạt động tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Bạch Mai- cơ sở 2 (tại Phủ Lý- Hà Nam). Đến cuối tháng 5/2021, VIBOT-2 tiếp tục được triển khai tại khu vực điều trị bệnh nhân F0 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, hỗ trợ điều trị hàng trăm bệnh nhân COVID-19, góp phần giảm tải cho nhân viên y tế, phòng tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, điều trị.  

Qua quá trình thử nghiệm, ứng dụng tại các bệnh viện, cơ sở cách ly, điều trị Covid-19 đã cho thấy Hệ thống robot y tế vận chuyển VIBOT hoạt động ổn định và hiệu quả, góp phần hỗ trợ phòng chống dịch. Ngày 23/7 vừa qua, Hội đồng KHCN tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia đã họp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đạt mức xuất sắc và kiến nghị tiếp tục hoàn thiện công nghệ, đầu tư sản xuất thêm các hệ thống robot VIBOT để phục vụ phòng chống dịch. GS.TS Đào Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng khoa học đề tài “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Hệ thống robot y tế vận chuyển trong khu cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao” nói: "Đề tài đã tiếp cận được trình độ của thế giới. Giai đoạn 1 chỉ được làm trong 1 tháng phải có robot đáp ứng làm nhiệm vụ trước mắt trong các khu cách ly. Giai đoạn 2 thì nó tiếp cận trình độ cao hơn, tức là robot thông minh. Việc di chuyển không theo đường đi sẵn nữa, mà phải di chuyển theo bản đồ- bản đồ đó có thể nạp sẵn hoặc tự nó xây dựng. Không phải chỉ 1 con robot mà là một nhóm robot, nên trung tâm điều khiển phải điều khiển được cả nhóm robot. Thêm nữa, các robot phải tự tương tác được với nhau, rồi tự tương tác với nhân viên y tế mà không phụ thuộc vào trung tâm điều khiển"

Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot y tế vận chuyển trong khu vực cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao” và hiệu quả ứng dụng sản phẩm nghiên cứu (Hệ thống robot VIBOT) vào thực tiễn phòng chống dịch Covid-19 đã và đang cho thấy tầm nhìn chiến lược, sự định hướng đúng đắn của Bộ KH&CN và năng lực, sự quyết tâm của đơn vị thực hiện, các nhà khoa học của Học viện Kỹ thuật Quân sự trong việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ KHCN mang tính công nghệ cao vào hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh nói riêng cũng như trong định hướng phát triển KHCN của đất nước nói chung.

Feedback