Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên đa phương tiện, đa nền tảng

Chia sẻ
(VOV5) - Người làm phát thanh hiện nay cần phải biết tận dụng những công nghệ để truyền tải những sản phẩm phát thanh của mình đến với công chúng. 

Đây là chủ đề Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên đa phương tiện, đa nền tảng” diễn ra chiều qua (12/7), trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI, tại tỉnh Thanh Hóa. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo chủ trì hội thảo.

Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên đa phương tiện, đa nền tảng - ảnh 1Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chia sẻ tại hội thảo - Ảnh: VOV

Theo đánh giá của Hội đồng thi Phát Thanh trực tiếp, với chủ đề "Phát thanh Việt Nam - đa dạng trong chuyển đổi số", Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVI thu hút 33 Chương trình dự thi Đài Phát thanh – Truyền hình các địa phương và các đơn vị thuộc Đài TNVN. Các chương trình thể hiện sự đầu tư công phu, khai thác sâu  nội dung và sáng tạo trong cách dàn dựng, độ chuyên nghiệp trong cách dẫn dắt chương trình.
Đặc biệt, với sự tham gia của công nghệ số đã gợi mở nhiều cơ hội đối với ngành phát thanh trong bối cảnh hiện nay. Những vấn đề nóng, lạ, nhạy cảm được khai thác trên sóng trực tiếp và trên nền tảng mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của cả thính giả truyền thống qua radio và khán thính giả theo dõi qua livestream, mang lại sự tương tác rõ nét đối với chương trình.

Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên đa phương tiện, đa nền tảng - ảnh 2Nhà báo Lê Phương Thuý, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng chia sẻ về chương trình phát thanh trực tiếp “Some – Những góc khuất” "gây bão" mạng xã hội những ngày qua. Ảnh: VOV

Đánh giá cao chất lượng các chương trình thi Phát thanh trực tiếp tham gia Liên hoan, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nêu rõ người làm phát thanh trong thời đại hiện nay phải rất chuyên nghiệp, phải có kiến thức, hiểu biết sâu rộng, biết tận dụng những công nghệ để truyền tải những sản phẩm phát thanh của mình đến với công chúng. Phải có mô hình tổ chức, ê kíp làm phát thanh trực tiếp, trong đó phân vai rõ ràng: người làm phát thanh làm gì, người dẫn chương trình làm gì, người làm đồ họa, hình ảnh làm gì. Vì điều này liên quan đến việc tái cấu trúc lại nguồn lực, đào tạo lại con người cho phát thanh. Vấn đề này đòi hỏi sự quan tâm của lãnh đạo các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương.

Feedback