Những phụ nữ biến phế liệu thành hàng hóa

H'Xíu
Chia sẻ
(VOV5) - Thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ, tạo điều kiện để khởi nghiệp. 

Từ những nguyên liệu bị vứt bỏ, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã tận dụng để làm ra những sản phẩm hàng hóa, tạo thêm việc làm và thu nhập. Việc làm này còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hướng tới tiêu dùng xanh.

Những phụ nữ biến phế liệu thành hàng hóa - ảnh 1 Cơ sở tái chế vải jean cũ làm túi xách của chị Lý Thị Kim Bình. Ảnh: VOV

Sau 7 năm gắn bó với việc sản xuất túi tái chế từ đồ vải jean cũ, chị Lý Thị Kim Bình, ở buôn Păn Lăm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã tạo dựng được cơ sở kinh doanh với 5 lao động. Mỗi năm, cơ sở bán ra thị trường hơn 7.500 sản phẩm túi vải các loại, doanh thu đạt hơn 1,5 tỷ đồng (gần 60 nghìn USD).

Chị Lý Thị Kim Bình chia sẻ ban đầu chị tái chế quần áo cũ thành đồ dùng mới, rồi dần dần nhờ có sự ủng hộ của khách hàng, cơ sở của chị tiếp tục tạo ra nhiều sản phẩm mới: “Con mình thiết kế ra rồi mình may. Thường là con bán online và bán rất đông khách hàng. Sắp tới, mình sẽ làm thêm kênh bán offline (bán trực tiếp), để cho mọi người có nhận thức chung về tác động môi trường, tác động xã hội, giảm lượng rác thải ra môi trường. Qua đó, cũng giúp tăng thêm nguồn thu nhập của mình”.

Những phụ nữ biến phế liệu thành hàng hóa - ảnh 2Các sản phẩm từ mo cau của chị Đào Thị Vân. Ảnh: VOV

Còn với chị Đào Thị Vân, ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, ý tưởng khởi nghiệp với chén đĩa làm từ mo cau hình thành trong một lần đi tham quan mô hình sản xuất tại tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghiên cứu vùng nguyên liệu tại Đắk Lắk, từ giữa năm ngoái, chị quyết định đầu tư mua máy móc sản xuất. Đến nay, trung bình mỗi tháng chị làm ra trên 30.000 chén, đĩa, khay, tô các loại, giá bán trung bình 2.300 đồng (0,1 USD) mỗi sản phẩm. Chị Đào Thị Vân cho biết sản phẩm làm từ mo cau nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng bởi ưu thế thân thiện với môi trường: “Hiện tại, đơn vị đang tiêu thụ trên website và trên sàn thương mại điện tử. Năm qua, đa số bên đơn vị tài trợ cho các chương trình của học sinh, sinh viên cắm trại sử dụng thử để hướng đến mục tiêu môi trường xanh, tiêu dùng xanh. Bẹ cau thì hoàn toàn từ thiên nhiên, quy trình xử lý đơn giản, chỉ ngâm nước và rửa sạch rồi bỏ vào khuôn ép ra các thành phẩm rồi chiếu tia UV khử khuẩn đạt tiêu chuẩn chất lượng”.

Những phụ nữ biến phế liệu thành hàng hóa - ảnh 3Các sản phẩm thủ công bắt mắt chế từ dây đai nhựa. Ảnh: VOV

Từ những dây đai nhựa bị vứt bỏ tại các công trình xây dựng hay các sạp rau, sạp trái cây ở chợ, chị H Âu Niê, ở buôn Tlung, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, đã sáng tạo ra những món đồ thủ công tiện dụng. Gần nửa năm nay, chị tập hợp các chị em cùng làm và nhờ các tổ chức hội, đoàn thể, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ. Những chiếc giỏ đựng đồ, sọt rác, lồng gà hay làn đi chợ đan bằng dây đai nhựa có giá dao động từ 80 nghìn – 200 nghìn đồng (3-8 USD). Theo chị H Âu, công việc này khá đơn giản nên ai cũng có thể làm tại nhà những lúc rảnh rỗi: “Hiện tại, cơ sở chúng tôi có 7 - 8 thành viên cùng làm. Để tạo ra một sản phẩm mất từ 3 - 7 tiếng, tùy theo từng sản phẩm, có thể tranh thủ làm những lúc nhàn rỗi. Sản phẩm thủ công bằng tay, tái chế từ dây đai nhựa tôi thu gom về được làm sạch. Cho đến nay thì sản phẩm của tôi đã được sử dụng quanh thôn, buôn của mình”.

Bà Tô Thị Tâm, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, cho biết thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, nhiều phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ, tạo điều kiện để khởi nghiệp. Trong số này, nhiều chị đã có những cách làm hay, sáng tạo, tận dụng những nguyên liệu phổ biến tại địa phương, thậm chí là “rác thải”, để tạo ra những sản phẩm hàng hóa: “Hội viên phụ nữ phát huy tố chất, sự sáng tạo và nỗ lực đi lên của chính bản thân mình, khai thác những tiềm năng, thế mạnh, lợi thế sẵn có ở địa phương, đó là những nguyên liệu dân dã, có từ lâu đời. Họ đã biết khai thác những thế mạnh đó thành sản phẩm hàng hóa, vừa phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày của mọi gia đình, đồng thời cũng tạo thu nhập, giải quyết công ăn việc làm và cải tạo được môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Với sự khéo léo, sáng tạo, nhiều phụ nữ ở Đắk Lắk đã biến những nguyên liệu phế thải thành những sản phẩm hàng hóa. Thành công đó không chỉ đem lại thu nhập cho mà còn góp phần hình thành nên lối sống xanh, bảo vệ môi trường. 

Feedback