“Ngôi nhà xanh” vì môi trường xanh của Phụ nữ Sơn La

Bích Thủy (VOV Tây Bắc)
Chia sẻ
(VOV5) - Tiền bán phế liệu từ “Ngôi nhà xanh” được sử dụng để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ các hội viên, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

 

Ở tỉnh miền núi Sơn La, mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” của các cấp hội phụ nữ, đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia.       

Đã thành thói quen, gần 2 năm nay, cứ vào Chủ nhật cuối tháng, người dân cùng chị em phụ nữ ở Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, lại mang các loại rác thải nhựa như: chai, lọ, cùng các phế liệu có thể tái chế như sắt, thép, kim loại, cao su… đến tập kết tại “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” của chi hội phụ nữ tổ. Anh Hoàng Minh Việt, người dân ở Tổ 4, chia sẻ: Hoạt động thu gom rác thải nhựa để gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo rất ý nghĩa nên anh và mọi người tích cực hưởng ứng: “Rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động thu gom rác thải của chị em phụ nữ rất thực tế và ý nghĩa. Vì vậy, khi thu được rác thải nhựa, gia đình tôi gom lại rồi gửi chị em phụ nữ".

“Ngôi nhà xanh” vì môi trường xanh của Phụ nữ Sơn La - ảnh 1Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện của các cấp Hội Phụ nữ Sơn La là điểm tiếp nhận rác thải nhựa và phế liệu có thể tái chế. Ảnh: Bích Thủy/VOV

Theo bà Phạm Thị Thinh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ 4, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” của phụ nữ tổ được triển khai từ cuối năm 2022; được thiết kế bằng khung sắt, có mái che bằng tôn và lưới mắt cáo quây xung quanh. Cứ đều đặn Chủ nhật tuần cuối tháng, chị em phụ nữ lại cùng nhau đến vị trí đặt “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” để phân loại rác thải nhựa và mang bán phế liệu. Đến nay, mô hình “Ngôi nhà xanh” của phụ nữ tổ đã gom khoảng 10 tấn rác thải nhựa, thu gần 10 triệu đồng (khoảng 400 USD) gây quỹ: “Chúng tôi cố gắng duy trì, phát huy tốt hơn và kêu gọi thêm nhiều chị em phụ nữ cùng chung tay để thực hiện tốt hơn mô hình thu gom rác thải nhựa. Qua đó, giữ môi trường xanh-sạch-đẹp và giúp được các hoàn cảnh khó khăn”.

Từ 10 mô hình điểm “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện” với gần 400 thành viên phụ nữ, đến nay, Hội Phụ nữ các cấp ở tỉnh Sơn La đã nhân rộng thêm 68 điểm thực hiện mô hình tại 12 huyện, thành phố, với trên 2.700 thành viên. Trung bình mỗi tháng, các mô hình thu gom, phân loại một lượng lớn rác thải nhựa và các loại phế liệu có thể tái chế; mỗi mô hình thu về từ 300 đến 500 nghìn đồng (khoảng 12 USD đến 20 USD). Bà Vi Thị Bình, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La, cho biết: “Hội LHPN tỉnh tiếp tục tuyên tuyền đến hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa. Chúng tôi sẽ nhân rộng các mô hình điển hình đã hoạt động hiệu quả. Tuyên truyền về sự hữu ích của “Ngôi nhà xanh”, khuyến khích các huyện, thành phố áp dụng tại địa phương mình”.

“Ngôi nhà xanh” vì môi trường xanh của Phụ nữ Sơn La - ảnh 2Hàng tháng chị em phụ nữ tổ chức phân loại rác thải nhựa, bán phế liệu gây quỹ từ thiện. Ảnh: Bích Thủy/VOV

Theo số liệu thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La, mỗi năm, tổng lượng rác thải nhựa phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng trên 10.630 tấn; trong đó, lượng rác thải nhựa thu gom được là gần 8.400 tấn/năm. Cùng với mô hình “Ngôi nhà xanh gây quỹ từ thiện”, trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều mô hình của đoàn viên thanh niên như: “Đổi giấy, nhựa, vỏ lon lấy cây xanh”, “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, “Sáng chế đồ chơi, đồ lưu niệm từ vỏ lon, chai nhựa”…Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuyển từ sử dụng nước uống đóng chai nhựa sang sử dụng bình thủy tinh, chai đựng nước bằng giấy và các vật liệu khác thân thiện với môi trường; giảm tối đa việc sử dụng túi nilon khó phân hủy. Ông Thiều Quang Phi Hùng, phó Trưởng phòng quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Sơn La, cho biết: “Việc triển khai thực hiện các mô hình này góp phần thúc đẩy, tuyên truyền phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa và nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần. Những hoạt động này cũng góp phần tạo thói quen thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa sinh hoạt hàng ngày của người dân, tổ chức, cá nhân”.

Rác thải nhựa không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ làm ô nhiễm môi trường sống, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. Mỗi người dân bằng những hành động nhỏ của mình sẽ góp sức chung tay phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa.

Feedback