“Ngôi nhà 100 đồng” giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên

Minh Huệ
Chia sẻ
(VOV5) - Với phương châm “tích tiểu thành đại”, mấy năm nay, Đoàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, Tây Nguyên đã xây dựng công trình thanh niên với tên gọi “Ngôi nhà 100 đồng”. 

Khi các loại chai lọ, vật liệu nhựa, nhôm, sắt, phế thải tích lũy được số lượng lớn, các “Ngôi nhà 100 đồng” tại xã Tân Thành lại được mở cửa, phân loại đem bán gây quỹ giúp đỡ người nghèo.

“Ngôi nhà 100 đồng” giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên - ảnh 1Thanh niên Tân Thành hào hứng với “Ngôi nhà 100 đồng” để gây quỹ giúp người nghèo. Ảnh: Minh Huệ/VOV Tây Nguyên

Bí thư Đoàn xã Tân Thành Đặng Phúc Xuân là người đưa ra ý tưởng và triển khai thực hiện công trình thanh niên “Ngôi nhà 100 đồng” từ tháng 4/2022. 100 đồng tương ứng với trị giá của một vỏ lon bia, lon nước ngọt khi bán.

Cứ sau vài tháng, khi đã tích đầy, số nhôm nhựa sẽ đem bán lấy tiền gây quỹ giúp trẻ em khó khăn, tặng quần áo, sách vở, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo và bước đầu tạo vốn giúp thanh niên nghèo phát triển kinh tế.

Anh Đặng Phúc Xuân, Bí thư đoàn thanh niên xã Tân Thành, cho biết: "Tạo được nguồn quỹ để một năm chúng tôi tặng quà 4 lần cho học sinh, trẻ em vào Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, dịp khai giảng và dịp Tết Trung Thu. Sau đó nhận được sự giúp đỡ của đông đảo bà con thì chúng tôi tạo được một ít quỹ cho thanh niên vay không tính lãi để mua giống cây trồng phát triển kinh tế."

“Ngôi nhà 100 đồng” giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Tây Nguyên - ảnh 2Nguồn quỹ từ việc bán nhôm nhựa đã giúp nhiều trẻ em nghèo vơi bớt khó khăn. Ảnh: Minh Huệ/VOV Tây Nguyên

Mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” được dựng lên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương. Hơn 100 đoàn viên thanh niên trong xã cùng người dân tích cực thu gom vỏ lon, vỏ chai nhựa, phế liệu vừa để gây quỹ vừa giữ gìn cảnh quan môi trường địa phương.

Anh Nguyễn Chí Tâm ở thôn Đắk Ri, xã Tân Thành, chia sẻ: "Tôi đi gom nhôm nhựa của mọi người theo cách là “tích tiểu thành đại”. Tôi cũng động viên thanh niên trong thôn trong xã cùng làm để có thể giúp đỡ mọi người."

Cách thu gom nhôm nhựa phế thải của đoàn thanh niên xã Tân Thành đã nhanh chóng được người già, người trẻ hưởng ứng nhiệt tình, hình thành thói quen tốt trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Bé người dân ở thôn Đắk Ri, xã Tân Thành, hồ hởi kể: "Lúc nào tôi cũng nhớ là thấy cái chai lọ thì gom góp lại, thứ nhất là bớt ô nhiễm môi trường, thứ hai là có thể giúp được những người còn khó khăn."

Từ kết quả ban đầu, đến nay mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” đã lan tỏa tại địa phương. Ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường trong cộng đồng được nâng lên, nhiều hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ; nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong việc tiên phong, gương mẫu, sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Feedback