Hà Nội linh hoạt triển khai các hình thức hỗ trợ sau dịch bệnh

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Đây là những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đã nhận được sự đồng tình cao của cả các đại biểu và cử tri thủ đô.

Dịch COVID-19, giãn cách xã hội khiến cho nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội gặp khó khăn. Để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân sau dịch bệnh, chính quyền các cấp của thành phố đang từng bước triển khai những hỗ trợ thiết thực cho người dân.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
 Bắt đầu từ ngày 21/09, thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Chính phủ, theo đó, một số hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từng bước được khôi phục theo trạng thái bình thường mới. Thời gian giãn cách kéo dài trước đó đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ tới người dân thủ đô. Đặc biệt, với những lao động tự do, dịch bệnh khiến họ bị mất việc, hiện nhiều người vẫn gặp khó khăn. Do đó, sau thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, các Quận, huyện, vẫn tiếp tục triển khai nhiều chương trình an sinh, hỗ trợ người dân.
Hà Nội linh hoạt triển khai các hình thức hỗ trợ sau dịch bệnh - ảnh 1Các cấp, ngành Thủ đô đã có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch. Ảnh: qdndvn

Tại quận Nam Từ Liêm, những lao động và sinh viên ngoại tỉnh gặp được chính quyền địa phương hỗ trợ gói quà an sinh trị giá 400.000 đồng, gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo, mắm, rau quả.... Mỗi gói quà không chỉ góp phần hỗ trợ người dân trong thời gian sau dịch bệnh, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền tới những đối tượng khó khăn trên địa bàn dân cư.

"Tôi rất cảm động với chương trình này. Hy vọng chương trình này sẽ giúp đỡ cho những người gặp khó khăn. Chị Loan ở quận Nam Từ Liêm nói,

Còn chị Minh Tú chia sẻ: "3 mẹ con tôi ở nhà rất khó khăn, chi phí sinh hoạt gần như đã cạn kiệt. Bây giờ nhận được gói quà này rất thiết thực. 

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, việc thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Trung ương và thành phố Hà Nội được các sở, ngành có liên quan, các địa phương nhanh chóng thực hiện với những điều chỉnh linh hoạt phù hợp với từng trường hợp, nhằm đảm bảo hỗ trợ tối đa cho người dân.

Hà Nội linh hoạt triển khai các hình thức hỗ trợ sau dịch bệnh - ảnh 2Tặng thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: tuoitrethudo.com

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, cho biết: "Một số nhóm đối tượng người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chưa có trong những quy định đã ban hành thì thành phố có những chính sách đặc thù riêng. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo vận dụng sáng tạo, linh hoạt để hỗ trợ các lao động gặp khó khăn vượt qua COVID-19.

Trong đại dịch, trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng không nhỏ, nhất là trong hoạt động học tập. Thấu hiểu những khó khăn của học sinh và các bậc phụ huynh, Đoàn Thanh niên thành phố phối hợp cùng các tổ chức Đoàn cấp cơ sở triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tại quận Hoàng Mai, chương trình “Tiếp sức đến trường vượt qua đại dịch” ra đời với mục đích hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận tiếp cận các thiết bị học tập online. Chị Nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư Đoàn quận Hoàng Mai, cho biết: "Chúng tôi ra soát trên địa bàn Quận để tổng hợp danh sách các em học sinh còn thiếu các thiết bị học online, từ đó triển khai chương trình hỗ trợ máy tính bảng, máy tính bàn cho các em. Chúng tôi huy động máy tính bản cũ vẫn còn sử dụng tốt và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Chúng tôi đã mua được hơn 20 máy tính bảng mới cho các em và thời gian tới sẽ tiếp tục thu nhận các thiết bị cũ để hỗ trợ các em."

Khôi phục hoạt động sản xuất, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân trong trạng thái bình thường mới là những nhiệm vụ quan trọng được thành phố Hà Nội đặt ra trong thời gian này. Tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI, của Hội đồng nhân dân Thành phố vừa qua, thành phố đã thông qua nghị quyết về miễn giảm học phí cho các cấp học, bổ sung thêm các khoản trợ cấp xã hội…

Đây là những chính sách có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đã nhận được sự đồng tình cao của cả các đại biểu và cử tri thủ đô.

Feedback