GenAI 2024 - Ươm tạo tài năng cho các bạn trẻ tại Việt Nam

Lệ Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Lần đầu tiên Hội nghị về trí tuệ nhân tạo (GenAI) diễn ra tại Việt Nam, với sự góp mặt của các chuyên gia, doanh nhân nổi tiếng thế giới về AI. 

Đây được coi là bước khởi đầu để ươm tạo tài năng cho các bạn trẻ tại Việt Nam, không chỉ về AI mà còn về tư duy, giải quyết vấn đề, tài năng lãnh đạo, và sự nhiệt huyết không ngừng nghỉ để tạo ra sự sáng tạo và đổi mới cho nhân loại. 

GenAI 2024 - Ươm tạo tài năng cho các bạn trẻ tại Việt Nam - ảnh 1Đại biểu trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Lệ Hằng/VOV

Hội nghị trí tuệ nhân tạo GenAI Summit 2024 diễn ra hôm qua (18/8), tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Công ty New Turing Institute (NTI), Rethink Healthcare Foundation (RHF), Đại học Fulbright đồng tổ chức, với sự bảo trợ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với chủ đề “Chân Trời Mới”, GenAI tập trung vào ba chủ đề chính, gồm: "Mô hình nền tảng của GenAI", "Ứng dụng thực tiễn của GenAI" và "Cơ hội cho Việt Nam". Trong phần "Mô hình nền tảng của GenAI", các diễn giả là giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà khoa học chia sẻ sâu về các công nghệ tiên tiến thúc đẩy sự phát triển của LLM (Mô hình Ngôn ngữ Lớn). Trong phần "Ứng dụng thực tiễn của GenAI", các lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao thảo luận về tiềm năng chuyển đổi và ứng dụng của GenAI trong y tế, sức khỏe, giáo dục, và đời sống xã hội. Hội nghị kết thúc với chủ đề "Cơ hội cho Việt Nam", nơi các nhà đầu tư và các lãnh đạo tập đoàn AI lớn trong và ngoài nước thảo luận về tác động của GenAI đến sự tăng trưởng công nghệ và kinh tế của Việt Nam, cũng như cơ hội và thách thức của Việt Nam trên con đường trở thành một trong những đất nước dẫn đầu về AI.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của AI và đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI.Bộ đang trình Chính phủ xây dựng “Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng tới năm 2050” với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 5.000 nhân sự trình độ kỹ sư trở lên có chuyên môn sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: "Chúng tôi tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng AI nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Chúng tôi đã lồng ghép nhiều nội dung phát triển khoa học công nghệ vào chiến lược phát triển kinh tế của đất nước".

GenAI 2024 - Ươm tạo tài năng cho các bạn trẻ tại Việt Nam - ảnh 2Tiến sĩ Jeff Dean -Giám đốc Khoa học của Google. Ảnh: Lệ Hằng/VOV

Với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, trong đó có những chuyên gia đang định hình tương lai của AI, gồm các “ông trùm” doanh nghiệp, các nhà trí thức hàng đầu và những người tiên phong trong nghiên cứu AI… hội nghị là cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích công nghệ, tìm hiểu và khơi nguồn sáng tạo và ươm mầm tài năng về AI. Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của ông Jeff Dean, Giám đốc khoa học của Google, đồng sáng lập của Google Brain, Google Translate, Gemini và nhiều sản phẩm đã giúp Google thống trị ngành công nghệ toàn cầu sẽ mang đến những chia sẻ quý báu và góc nhìn sâu sắc về tương lai AI.

Sau nhiều năm tổ chức thành công, AI Summit đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa, được mong đợi nhất tại Đông Nam Á. Tiến sĩ Lương Minh Thắng, Ban tổ chức, cho biết đây là hội nghị về GenAI thú vị nhất từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên Jeff Dean, giám đốc khoa học và "thánh kỹ sư" của Google, đến thăm Việt Nam cùng với các chuyên gia và doanh nhân nổi tiếng thế giới từ Thung lũng Silicon.

Feedback