Dòng chảy hợp tác hữu nghị Việt – Nga

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Từ năm 2019, chính phủ Nga cấp hạn ngạch giáo dục miễn phí lớn nhất gồm 1000 học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Trải qua gần 75 năm hợp tác gắn bó, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Liên bang Nga (LB) thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược 2012, mối quan hệ giữa hai nước luôn không ngừng phát triển theo hướng tốt đẹp. Trong đó, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cùng với đó, hợp tác khoag học văn hóa và giáo dục Nga Việt cũng phản ánh rõ nét hơn tính chất của mối quan hệ Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, PV Hà Linh có bài đề cập nội dung này:

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 

Theo đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trong chính sách đối ngoại của LB Nga giai đoạn 2030-2036, Tổng thống Vladimir Putin nhắc đến Việt Nam như là một trong những đối tác ưu tiên đặc biệt trong duy trì và phát triển của Nga tại khu vực Châu Á. Đặc biệt, năm nay, hai nước có 2 ngày lễ quan trọng kỷ niệm 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nga - Việt và 30 năm Ký kết hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản quan hệ Việt -Nga”: “Tôi lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian tới. Việt Nam luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga. Quan hệ với VN có quy chế mang tính đối tác chiến lược toàn diện.. Hi vọng rằng những chuyến thăm ngoại giao cấp cao giữa hai nước sẽ khẳng định hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sẽ đem lại những xung lực mới cho việc làm sâu rộng thêm quan hệ song phương.
Dòng chảy hợp tác hữu nghị Việt – Nga - ảnh 1Đại sứ Gennady Bezdetko phát biểu tại sự kiện. Ảnh ĐSQ Nga tại Việt Nam

Trong thế giới đương đại, xuất khẩu luôn là một phần quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào trong đó có  Việt nam và Liên bang Nga. Từ năm 2016, Liên minh kinh tế Á- Âu và Việt Nam đã thực hiện quy chế thương mại tự do. Ở giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tham gia vào 15 thỏa thuận quản lý hải quan đơn giản hóa.

Do đó, theo ông Kharinov - đại diện thương mại Nga tại Việt Nam, việc thúc đẩy dự án công nghiệp cùng có lợi sẽ đem lại một xung lực cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian tới: “Chúng tôi nhận thấy rằng, khi xem xét các dự án hỗn hợp tại Việt Nam tì sự hưởng ứng sống động nhất là từ các đối tác Việt Nam.Tôi muốn nói đến trung tâm logistics chính tại cảng Hải Phòng- tại đây đang có sự hoạt động của khu công nghiệp Việt Nga. Đây có thể là địa điểm đang hình thành có tính chất nền tảng cho sự hình thành vùng đất trung tâm dành cho các doanh nghiệp Nga và các liên doanh. Chúng tôi tin rằng, với sự đảm bảo tương hỗ từ phía 2 chính phủ sẽ đảm bảo tính hiệu quả việc có mặt các doanh nghiệp này tại đây.” 

Dòng chảy hợp tác hữu nghị Việt – Nga - ảnh 2Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ -là một trong những giàn xử lý dầu khí hiện đại của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Ảnh petrotimes.vn

Một ví dụ thành công về địa phương hóa sản xuất Nga và Việt Nam là  doanh nghiệp liên doanh lắp ráp ô tô Gaz Thanh Dat. Trong 5 năm qua, sản phẩm thương hiệu GAZ liên tục giữ vững vị trí tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang nhiều quốc gia khu vực… Ngoài ra, có tiềm năng lớn cho hợp tác giữa 2 nước là lĩnh vực Dược phẩm y tế và Công nghệ thông tin. Tại Việt Nam, một số dự án công nghệ cao của các công ty IT Nga đang triển khai hiệu quả trong lĩnh vực an ninh mạng “Thành phố thông minh”, Số hóa ngân hàng, doanh nghiệp, công nghiệp khai khoáng và Nông nghiệp…

Ở chiều ngược lại, sự hiện diện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cũng ngày càng được mở rộng. Đại sứ Bezdetko cho biết, người Việt tại Nga có ở khắp nơi, chăm chỉ làm ăn, tuân thủ pháp luật và cùng đóng góp cho sự phát triển của địa phương sở tại: “Tôi đặc biệt ấn tượng với Trung tâm thương mại của người Việt ở thủ đô Matxcova và sự hiện diện của tập đoàn TH True milk tại Nga, không chỉ có chi nhánh ở tỉnh Kalogama mà có nơi sản xuất ở ngoại ô Matxcova. Còn có khá nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp nhẹ, lương thực, thực phẩm của người Việt Nam làm ăn phát đạt tại Nga.

Cùng với hợp tác kinh tế, thương mại, thời gian qua LB Nga và Việt Nam luôn chú trọng tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục. Đây luôn là điểm sáng trong quan hệ truyền thống sâu sắc giữa Việt Nam và LB Nga từ hơn gần 75 năm nay.

Dòng chảy hợp tác hữu nghị Việt – Nga - ảnh 3Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Vladimir Murashkin chia sẻ về hợp tác văn hóa giữa hai nước.

Ông  Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga cho rằng không có gì phản ánh rõ nét hơn tính chất của mối quan hệ đặc biệt Việt Nga này như là mối quan hệ hợp tác khoa học và văn hóa: “Hoạt động của chúng tôi tại Việt Nam được thực hiện trong không gian nhân văn và bao gồm các lĩnh vực nhân văn quan trọng như chính trị, xã  hội, văn hóa, ngôn ngữ, khoa học giáo dục… Nói một cách hình tượng là chúng ta đang nỗ lực vượt qua khoảng cách địa lý để giới thiệu tới khán giả Việt Nam những thành tựu văn minh văn hóa, khoa học của nước Nga và qua đó tiếp tụ làm cho hai dân tộc, hai quốc gia chúng ta ngày càng gần gũi.”

Dòng chảy hợp tác hữu nghị Việt – Nga - ảnh 4Dàn nhạc giao hưởng hàn lâm quốc gia Moskva biểu diễn tại Việt Nam. Ảnh VN plus

Hiện nay đã có hơn 5 nghìn người đang học tiếng Nga tại các trường đại học, cơ sở giáo dục ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…Cùng với đó, Nga tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực quốc gia cho Việt Nam. Từ năm 2019, chính phủ Nga cấp hạn ngạch giáo dục miễn phí lớn nhất gồm 1000 học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Ngoài ra, mạng lưới đối tác giữa các trường đại học Nga - Việt ngày càng được mở rộng. Theo đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đây có thể nói là điểm sáng tự hào trong ngoại giao nhân dân của 2 nước: “Nhiều người dân LB Nga sang du lịch Việt Nam, ngược lại, nhiều người dân Việt Nam chọn LB Nga là điểm du lịch yêu thích.Các “Tuần lễ văn hóa”, “Ngày Việt Nam” hay “Ngày LB Nga” được tổ chức thường xuyên tại hai nước. Các đoàn văn hóa nghệ thuật cũng thường xuyên được cử sang biểu diễn ở hai bên. Chúng ta có nền văn hóa truyền thống lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, LB Nga cũng có nền văn hóa hết sức đặc sắc. Giao lưu nhân dân đã gắn kết con người hai nước.”

Đại sứ Đặng Minh Khôi tin rằng tiềm năng để tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa hơn nữa sự hợp tác song phương Nga Việt là thực sự rất lớn. Sự hợp tác đó dựa trên truyên thống không thay đổi của tình hữu nghị, tương trợ lẫn nhau cùng có lợi nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo hạnh phúc, thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam- Liên bang Nga.

Feedback