Đài Tiếng nói Việt Nam mở rộng hợp tác thiết thực với Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ

Chia sẻ

(VOV5) - Dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2024) là cơ hội tốt để Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ (MNB) tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác thiết thực hơn nữa giữa hai bên. Đây là khẳng định của Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Vũ Hải Quang, trong chuyến thăm và làm việc tại Mông Cổ, từ 24-26/07.

Đài Tiếng nói Việt Nam mở rộng hợp tác thiết thực với Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ - ảnh 1Đoàn đại biểu VOV do Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu làm việc với Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo MNB. Ảnh: VOV

Trong buổi làm việc với bà G.Gerel, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Mông Cổ (MNB), Phó Tổng giám đốc VOV, Vũ Hải Quang nhấn mạnh chuyến công tác của đoàn là nhằm tiếp tục cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác mà hai bên ký kết năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ.

Theo Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang, quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ đang ngày càng mở rộng và hướng tới việc nâng cấp lên một tầm cao mới. Nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác và khai thác tiềm năng hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, đầu tư và du lịch… có một phần trách nhiệm của truyền thông. Đây cũng là điều kiện tốt để VOV và MNB tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Về phần mình, bà G.Gerel, Tổng Giám đốc MNB, cho biết hiện nay hai đài đang hợp tác hiệu quả trên 2 lĩnh vực chính là trao đổi, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; trao đổi các đoàn lãnh đạo cũng như phóng viên và biên tập viên nhằm học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ tác nghiệp. Trong thời gian tới, MNB mong muốn VOV hỗ trợ sản xuất một bộ phim tài liệu về quan hệ hai nước nhân dịp 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tiến hành trao đổi phóng viên thực tập trong vòng từ 1-2 tuần trên lĩnh vực văn hóa và văn học nghệ thuật. Phó Tổng giám đốc Vũ Hải Quang nhấn mạnh với lợi thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện có 4 loại hình báo chí, 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, VOV sẵn sàng hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện để MNB sản xuất phim tài liệu, đồng thời hoan nghênh đề xuất trao đổi phóng viên thực tập của bà G.Gerel.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số trong phát thanh truyền hình, tìm kiếm giải pháp cho phát triển kinh tế báo chí - truyền thông và cách thức vận hành kênh phát thanh về giao thông nhằm hỗ trợ giải tỏa tình trạng tắc đường nghiêm trọng, một vấn đề mà nhiều quốc gia trên thế giới đang gặp phải.

CQTT VOV - Trung Quốc

Feedback