Nông dân Đỗ Thành Khoa làm giàu từ cây Sachi

Nguyễn Hiền/VOV - Trung tâm tin
Chia sẻ
(VOV5) - Là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam trồng cây Sachi, loài thực vật họ thầu dầu xuất xứ từ Nam Mỹ, nông dân Ðỗ Thành Khoa ở xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã thành công trên mảnh đất quê hương của mình. Sau 5 năm trồng cây Sachi, đến nay anh Đỗ Thành Khoa có doanh thu tới 1 tỷ đồng hàng năm nhờ trông loại cây này.

(VOV5) - Là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam trồng cây Sachi, loài thực vật họ thầu dầu xuất xứ từ Nam Mỹ, nông dân Ðỗ Thành Khoa ở xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã thành công trên mảnh đất quê hương của mình. Sau 5 năm trồng cây Sachi, đến nay anh Đỗ Thành Khoa có doanh thu tới 1 tỷ đồng hàng năm nhờ trông loại cây này.

Nông dân Đỗ Thành Khoa làm giàu từ cây Sachi - ảnh 1
Thu nhập ổn định từ mô hình trồng cây Sachi giúp nông dân làm giàu


Chia sẻ về lý do lựa chọn trồng cây Sachi anh Đỗ Thành Khoa cho biết Sachi là cây nhiệt đới rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết ở Việt Nam. Cây dễ trồng, phương thức trồng đa dạng, từ trồng thuần, thâm canh, xen canh, quảng canh… Sản phẩm chế biến từ Sachi đa dạng, hạt Sachi được dùng để sản xuất ra dầu ăn, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, lá cây dùng để làm trà, ngọn dùng làm rau, vỏ có thể dùng làm chất đốt, phân bón.


Từ suy nghĩ đó, năm 2012, anh Đỗ Thành Khoa đưa cây Sachi trồng thử nghiệm trên đất Hòa Bình. Thời gian đầu anh Khoa trồng thí điểm 2.000 cây Sachi trên diện tích 1 ha tại vùng đồi núi thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên cây chết gần hết. Không nản chí, anh Khoa mời chuyên gia của đơn vị cung cấp cây giống từ Thái Lan sang giúp chăm sóc, nhân giống cây Sachi để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Việt Nam. Sau khi được thuần giống, cây Sachi phát triển tốt, anh Khoa đầu tư thuê thêm đất trồng, mở rộng diện tích lên 10 ha cây Sachi. Sau 6 tháng cây Sachi đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Với đặc thù là cây ra hoa kết quả quanh năm nên cứ khoảng 3 đến 5 ngày anh Khoa lại thu hoạch một đợt. Hiện nay, mỗi năm, 10 ha cây Sachi tại Hòa Bình của anh Khoa cho thu hoạch từ 10 - 15 tấn, mang lại gần 1 tỷ đồng. Anh Đỗ Thành Khoa cho biết: “Năm 2005, tôi biết đến loại cây Sachi và công dụng của nó. Thế nhưng đây vốn là loại cây lạ ở Việt Nam, vì chưa có ai đưa về trồng thử nghiệm. Tôi lặn lội lên Viện nghiên cứu Nông nghiệp Việt Nam gặp các nhà khoa học, với mong muốn tham khảo ý kiến để sớm đưa loại cây này về trồng thử nghiệm. Thế nhưng trên thực tế, để khẳng định những giá trị cây Sachi mang lại thì các nhà khoa học cũng chưa dám khẳng định, tuy vậy các nhà nghiên cứu đã động viên tôi mạnh dạn trồng thử nghiệm.”


Nông dân Đỗ Thành Khoa làm giàu từ cây Sachi - ảnh 2
Quả Sachi sau khi được trồng và thu hoạch được mênh danh là“Ông vua của các loại hạt”, “Siêu thực phẩm mới”…

Năm 2015, anh Khoa tiếp tục trồng thử nghiệm 5 ha cây Sachi tại xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Chính quyền địa phương quan tâm, khuyến khích anh Khoa mạnh dạn đầu tư trồng loại cây này. Ông Đỗ Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Học, cho biết:“Khi anh Đỗ Thành Khoa nêu ý tưởng trồng cây Sachi tại Thái Bình, chính quyền xã ủng hộ. Anh Đỗ Thành Khoa đã bước đầu mang lại thành công cho bản thân anh và tạo việc làm, với mức thu nhập ổn định cho nhiều lao động trong xã".


Theo anh Đỗ Thành Khoa với mức đầu tư từ 100 đến 150 triệu đồng/ha, sau hai năm, người nông dân có thể thu hồi vốn và có lãi, đến năm thứ ba với mức thu nhập ổn định khoảng 150 triệu đồng/ha/năm. Mô hình trồng cây Sachi của anh Khoa ở quê hương thành công và được chính quyền ghi nhận. Ông Đỗ Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Học, đánh giá: "Cây sa chi là loại cây mới có ở Thái Bình, nhưng nhiều nhà nghiên cứu khoa học khi về thăm trang trại trồng Sachi của anh Đỗ Thành Khoa khẳng định đây là loại cây có giá trị kinh tế cao. Vì thế chính quyền địa phương rất quan tâm và đang xem xét nghiên cứu thổ nhưỡng tại xã Thái Học để từ mô hình điểm của anh Đỗ Thành Khoa có thể sớm nhân rộng trong xã để giúp bà con nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.”


Trên đà phát triển, mở rộng sản xuất, đầu năm 2016 anh Đỗ Thành Khoa đầu tư thuê đất trồng thêm 60 ha Sachi ở tỉnh Đắk Lắk, Tây Nguyên. Hiện nay anh Khoa đang cung cấp cây giống Sachi cho một số đơn vị, hộ gia đình tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Kontum. Anh Khoa luôn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, đồng thời ký kết bao tiêu sản phẩm cho các hộ nông dân. Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh Đỗ Thành Khoa luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, có nhiều đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, nông dân Đỗ Thành Khoa đã vươn lên làm giàu nhờ trồng cây Sachi. Mô hình trồng cây Sachi của anh Khoa rất đáng học hỏi, nhân rộng ra các địa phương khác, giúp người nông dân làm giàu bền vững.

Feedback

Bùi Trung Tự

mình ở Hòa Bình được biết anh Khoa đã trồng cây sachi tại huyện Mai Châu. mình muốn tham khảo, học hỏi kinh... Xem thêm

Nguyệt Nguyễn

Mình ở đaklak.muốn tìm hiểu về việc trồng sachi.xin cho địa chỉ của anh Khoa để liên hệ... Xem thêm

Hoàng hà tuyên
Mình tên Tuyên ở Lài Cai ai biết số điện thoại của a khoa cho mình xin với ah
Khổng Việt Hùng

Mình tên Hùng bò ở ĐắkSong muốn tìm hiểu về loài cây sachi xin tư vấn, cấp nguồn cây giống liên... Xem thêm

Trần trung
Đề nghị nhà báo cho tôi xin sdt anh Khoa. Xin cám ơn