Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024)

Chia sẻ
(VOV5) -  Dịp này, huyện Vĩnh Linh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Tối qua (25/8), huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống (1954- 2024). Chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Vĩnh Linh- Dấn ấn bảy thập kỷ” là điểm nhấn của lễ kỷ niệm.

Cách đây tròn 70 năm, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve được ký kết, đất nước tạm thời bị chia ra hai miền Nam- Bắc, dự kiến chờ hai năm sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Vĩ tuyến 17, sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị được xác định là giới tuyến quân sự tạm thời.

Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024) - ảnh 1Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Ngày 25/8/1954, tại Hồ Xá, đại diện quân đội Pháp đã ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn Việt Nam và rút quân về bờ Nam sông Bến Hải, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của lịch sử. Ngày 25/8/1954 đã trở thành ngày truyền thống của quê hương Vĩnh Linh.

Ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên Phó Chỉ huy Trưởng Công nhân Nhân dân vũ trang Vĩnh Linh, nhớ lại. "Vĩnh Linh là hậu phương trực tiếp đối với chiến trường miền Nam. Vĩnh Linh mang đặc trưng cho cả nước, do đó đặt tên đặc khu Vĩnh Linh là ngang cấp với một tỉnh để có đủ điều kiện chi viện cho chiến trường."

Dịp này, huyện Vĩnh Linh được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Feedback