Tri ân người có công, ra mắt ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định thông tin

Chia sẻ
(VOV5) - Theo thống kê, Việt Nam còn khoảng 180.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, còn 300.000 hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính. 

Sáng nay (23/07), tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt Ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Sự kiện có sự tham dự của hơn 400 đại biểu là các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2024).

Tri ân người có công, ra mắt ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định thông tin - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu, đại diện người có công thực hiện nghi thức ra mắt ngân hàng gen (ADN) liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Ảnh: VOV

Theo thống kê, Việt Nam còn khoảng 180.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, còn 300.000 hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang chưa xác định được danh tính. Thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xác minh gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và trên 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ. Kết quả so sánh đối khớp đã xác định trên 1.000 danh tính liệt sĩ để báo cho thân nhân. Việc xây dựng Ngân hàng gen với khoảng 600.000 mẫu giám định cả hài cốt liệt sĩ và thân nhân là bước chuẩn bị cho công tác xác định danh tính của các mộ liệt sĩ còn “khuyết danh” hiện nay, từ đó, đem lại hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ. Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và thân nhân liệt sĩ đã cùng ấn nút kích hoạt, chính thức ra mắt Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Nhân dịp này, 10 gia đình liệt sĩ được trao kết quả giám định gen. Trong đó, có 4 gia đình đã hoàn thành việc xác định hài cốt, đưa liệt sĩ về quê hương.

Tri ân người có công, ra mắt ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định thông tin - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 xác định danh tính khoảng 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Qua đó, phấn đấu xác minh, kết luận 60% mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng: “Chúng ta phải dựa vào khoa học công nghệ để đẩy mạnh hơn nữa công việc này, với tất cả tấm lòng, sự trách nhiệm của mình và với tình cảm tri ân sâu sắc của thế hệ chúng ta đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đau đáu vấn đề này, làm sao để làm được trong điều kiện tốt nhất, hoàn cảnh thuận lợi nhất để làm được điều này, để thỏa lòng mong ước, mong đợi của thân nhân các gia đình liệt sĩ; đồng thời cũng là sự tri ân của thế hệ đi sau đối với những người đi trước”.

Tri ân người có công, ra mắt ngân hàng Gen liệt sĩ chưa xác định thông tin - ảnh 3Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà tặng người có công với cách mạng. Ảnh: VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm chăm lo người có công và thân nhân với tấm lòng trân trọng, biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả: “Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách pháp luật đối với người có công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn. Đẩy mạnh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác minh, kết luận thông tin bằng phương pháp thực chứng với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, qua đó, góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng. Cùng với đó, tuyên truyền giáo dục, nhất là cho thế hệ trẻ, về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sâu sắc, thiết thực, hiệu quả trên nhiều phương tiện, với cách làm mới, sáng tạo”.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà, tri ân các đại biểu là người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Feedback