Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2024 là năm bứt phá, chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo các đột phá chiến lược trong hành chính công.

Sáng nay (05/01), tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác năm ngoái, triển khai nhiệm vụ năm nay của Chính phủ và chính quyền địa phương diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Hội nghị diễn ra dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Dự Hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2024 là năm bứt phá, chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong năm qua (2023) tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, trong đó có  “những cơn gió ngược”, như: lạm phát, lãi suất neo ở mức cao, suy giảm tăng trưởng toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn… Bối cảnh đó tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Do đó, Thủ tướng đề nghị Hội nghị phân tích, đánh giá sâu sắc các ảnh hưởng của môi trường quốc tế đối với Việt Nam cũng như cách Việt Nam thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng quốc tế.

Nhận định về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm ngoái, Thủ tướng nêu rõ xu hướng phục hồi tích cực và liên tục của nền kinh tế, giúp Việt Nam cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; an sinh xã hội và đời sống người dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố; uy tín, vị thế của đất nước tăng cao. Theo Thủ tướng, trên cơ sở đánh giá đó, Hội nghị cần đúc rút được các bài học kinh nghiệm trong thực tiễn, các phương thức sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành chính sách để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Năm 2024 là năm bứt phá, chính phủ xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Hội nghị, các báo cáo được trình bày cho biết tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong cả năm ngoái đạt 5,05%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 430 tỷ USD. Khu vực nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế, năm ngoái tăng 3,83%, cao nhất trong 10 năm qua. Công nghiệp phục hồi nhanh qua từng quý, cả năm tăng 3,02. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ các kết quả đáng khích lệ trên, cần phải tìm ra được các điểm sáng để tiếp tục phát huy trong thời gian tới:“Việc đánh giá khái quát như vậy đã đúng, sát thực tế và khách quan chưa? Trong bối cảnh tình hình khó khăn, chúng ta khẳng định những kết quả quan trọng, khá toàn diện đã đạt được, nhưng cũng cần phân tích, đánh giá có được là nhờ đâu?".

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhận định đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng dưới sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi nêu ý kiến:"Có thể nói về vĩ mô, chúng ta đã nâng được sức chống chịu của nền kinh tế trước tác động bất lợi từ bên ngoài. Tôi cho rằng đây là một thành tựu rất lớn của Việt Nam trong so sánh với các nước khác”.

Về định hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung phân tích, đánh giá, dự báo, làm rõ các khác biệt, khó khăn của năm nay so với năm vừa qua, từ đó vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, như: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, vừa đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới, như: kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, liên kết vùng… Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu dự Hội nghị đóng góp ý kiến cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế để tạo các đột phá chiến lược trong hành chính công, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu quốc gia, đổi mới sáng tạo, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời đề ra các kế hoạch hành động để hiện thực hoá các kết quả và cam kết của hoạt động đối ngoại cấp cao thời gian qua.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 quyết tâm và 10 nhóm nhiệm vụ trong năm nay. Trong đó, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các đột phá chiến lược; tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh toàn diện đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Feedback