Tri ân các chuyên gia Liên Xô giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến

PV/VOV-LB Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc gặp mặt nhằm tri ân những chuyên gia Liên Xô từng trực tiếp tham gia giúp Việt Nam trong những năm kháng chiến.

Hôm qua (5/8), tại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, hàng trăm cựu chiến binh là những chuyên gia Liên Xô trước đây (Liên bang Nga ngày nay) từng trực tiếp giúp Việt Nam thời kháng chiến và đông đảo khách mời đã tham dự “Cuộc gặp mặt thường niên lần thứ 52 của Hội cựu chiến binh Nga đã tham gia chiến đấu tại Việt Nam”.

Tri ân các chuyên gia Liên Xô giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến - ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi, phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: PV/VOV-Moscow

Tổ chức vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 60 Ngày lực lượng Phòng không, không quân Việt Nam chiến thắng trận đầu 5/8 (1964-2024), cuộc gặp mặt nhằm tri ân những chuyên gia Liên Xô từng trực tiếp tham gia giúp Việt Nam trong những năm kháng chiến, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Buổi gặp mặt là dịp để họ ôn lại ký ức của những năm tháng mà họ đã vượt qua khoảng cách địa lý sang giúp Việt Nam.     

Tri ân các chuyên gia Liên Xô giúp Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến - ảnh 2Các khách mời chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán. Ảnh: PV/VOV-Moscow

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga, Đặng Minh Khôi, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ trong trái tim mình lòng biết ơn sâu sắc đối với các bạn Nga vì sự giúp đỡ và ủng hộ mà Liên Xô đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước: Nhìn về tương lai, chúng ta nhận thức rõ tầm quan trọng của việc gìn giữ ký ức lịch sử, về kinh nghiệm chung trong việc chống lại sự xâm lược và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chúng ta phải làm tất cả để các thế hệ tương lai hiểu được ý nghĩa của cuộc đấu tranh chung và giá trị của sự đoàn kết, tình hữu nghị và hợp tác quốc tế giữa 2 nước mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp…. Mong rằng tình hữu nghị được thắp sáng bởi các bậc cha anh, sẽ tiếp tục soi sáng con đường hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ hơn, vì lợi ích của các dân tộc giữa 2 nước.

Feedback