Lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Cùng với kiều bào khác ở các nước, chị Ngọc Mai tự hào vì làm được khá nhiều việc trên hành trình quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Việt ở nước ngoài. 

Là đại biểu kiều bào ở Đài Loan (Trung Quốc) về dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, giảng viên Đại học tiếng Việt và tiếng Trung mang theo nhiều cảm xúc. Cùng với kiều bào khác ở các nước, chị Ngọc Mai tự hào vì làm được khá nhiều việc trên hành trình quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Việt ở nước ngoài. Qua những chia sẻ của chị, quý thính giả hiểu được tình cảm của một người con xa quê với quê hương qua việc lan tỏa truyền thống văn  hóa dân tộc.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Những ngày ở Hà Nội tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai tranh thủ gặp gỡ, giao lưu với các đai biểu kiều bào, lắng nghe ý kiến từ kiều bào các nước trong lĩnh vực văn hóa và ngôn ngữ. Chị cũng ghi chép lại những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng như đại diện các bộ, ngành chia sẻ để khi về Đài Loan, biết nên làm gì và chú ý những gì trong công việc của mình. Chị Ngọc Mai cho rằng: Qua chương trình, là cơ hội cho tất cả kiều bào được về Việt Nam, về quê hương kết nối tham gia các chuyên đề. Tôi cũng như kiều bào phấn khởi và cảm thấy trách nhiệm, có sứ mạng đối với dân tộc. Mình sinh sống ở nước ngoài phải phát huy tốt hơn là sứ giả về Việt Nam kết nối với nơi  mình sinh sống. Tôi chuyên mảng giáo dục, đào tạo  ngôn ngữ. Qua chương trình, được nghe nhiều chia sẻ về giảng dạy tiếng Việt ở sở tại. Mình có cái nhìn tổng thể, khi được về lại Việt Nam , tham khảo đề xuất phát huy hơn về tiếng Việt, áp dụng ở sở tại hiệu quả hơn.

Lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt - ảnh 1Chị Ngọc Mai tham gia chuyên đề 4

Rời quê hương   sang sinh sống và lập nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc) đã hơn 10 năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai tham gia giảng dạy tiếng Việt với mong muốn truyền bá ngôn ngữ dân tộc ở nước ngoài. Hiện chị là giảng viên tiếng Việt và tiếng Trung của Khoa ứng dụng ngoại ngữ,  trường Đại học Lĩnh Đông, Đài Loan. Tại đây, môn tiếng Việt có 38  sinh viên đăng ký học, trong đó gần một nửa là con em người Việt và người Đài. Về công việc giảng dạy ở trường, chị Ngọc Mai cho biết: Các bạn sinh viên người Đài học ngôn ngữ thứ hai hiểu và học văn hóa Việt Nam. Qua chương trình giảng dạy Tiếng việt, tôi còn kiêm bộ phận văn phòng hợp tác quốc tế của trường và các chương trình hợp tác với các đối   tác ở Việt Nam, hỗ trợ các bạn sinh viên sang trường học tập. Bên cạnh đó, giảng viên tiếng Trung cho sinh viên quốc tế của trường.

Lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt - ảnh 2Chị Ngọc Mai giảng dạy tiếng Việt tại Trường Đại học

Mặc dù tiếng Việt được khuyến khích học tập ở Đài Loan và trở thành môn học miễn phí với sự ra đời của khá nhiều trung tâm tiếng Việt, nhưng theo chị Ngọc Mai, quan trọng là phải có sự chuyên sâu và đây là hạn chế cần phải khắc phục: Tiếng Việt mới dạy mang tính bề nổi, giao lưu, chào hỏi chứ chuyên sâu chưa có. Chưa có giáo án, giáo viên còn ít, nhiều người tâm huyết nhưng để trở thành giảng viên yêu cầu yếu tố nghiệp vụ sư phạm nên đây là hạn chế, giáo viên mới dạy ở mức cơ bản, chưa nâng cao. Chưa thực sự sâu sắc nên hạn chế người học và nhân biết văn hóa Việt Nam chưa sâu. Cần có phương thức tập huấn, đào tạo, sách vở để học tập nâng cao.

Lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt - ảnh 3

Ngoài việc giảng dạy  tiếng Việt tại trường, giúp học sinh hiểu tiếng Việt và văn hóa Việt, chị Ngọc Mai còn tổ chức Ngày văn hóa Việt Nam tại trường, qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương. Chị cũng là thành viên tich cực tham gia các hoạt động cộng đồng ở sở tại để gắn kết người Việt cùng hướng về quê hương: Tôi tham gia Hiệp hội của người định cư mới để giao lưu, giới thiệu các chương trình văn hóa, văn nghệ. Khi có các hoạt động chúng tôi đồng hành. Các hiêp hội tổ chức ngày phụ nữ VN, mời các chị em tham gia. Ngày 20/11 thì tổ chức ngày lễ nhà giáo VN. Hoặc là Tết Nguyên Đán. Nếu mà tổ chức ngày lễ lớn thì văn phòng kinh tế Đài Bắc tổ chức mời kiều bào tham gia.  Chúng tôi dự định tổ chức ít nhất 1 lần/năm ngày văn hóa VN với nhóm bạn sinh viên người Việt tham gia. Chúng tôi có gian hàng quảng cáo trên nền tảng. Gian hàng sẽ có các bạn sinh viên hỗ trợ ẩm thực, quần áo truyền thống, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian, trang trí, bày hình ảnh, văn vật Việt Nam. Khuyến khích đoàn kết, gắn bó và giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế của trường.

Lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt - ảnh 4Cuốn sách do chị Ngọc Mai biên soạn

Không chỉ giảng dạy, chị Ngọc Mai còn tham gia các chương trình kết nối với các đối tác của trường, thảo luận về sự hợp tác giữa hai bên và công tấc tuyển sinh. Chị cũng cũng là tác giả của các cuốn sách dạy tiếng Việt và tiếng Trung, vừa giúp để tìm hiểu văn hóa Việt Nam cũng như giúp các bạn sang Đài Loan hòa nhập với sở tại: Ở Dài Loan, tôi có xuất bản sách giảng dạy tiếng Việt cho người Đài Loan và sách giảng dạy tiếng Trung cho người Việt nam. Hai quyển sách thì quyển 1 xuất bản năm 2022 cùng 1 giáo viên nữa năm nay được tái bản, Và quyển thứ hai xuất bản 2023 và năm nay tái bản. Mong muốn các nhà xuất bản VN hợp tác với nhà xuất Bản đài loan để giúp các bạn sinh viên sang học tập. Sách tài liệu rất ít ở VN. Hy vọng, sách này một mặt là chuyên viết cho người VN, giới thiệu nét văn hóa Đài Loan, cách dùng tử, hiểu được văn hóa Đài thực tế. Các bạn sau khi học tập sẽ sang Đài Loan sinh sống thuận lợi

Không ngừng nỗ lực quảng bá văn hóa Việt và ngôn ngữ Việt, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Mai cho rằng, đó là trách nhiệm của một người con xa quê với quê mẹ. Chi suy nghĩ đơn giản nhưng sâu sắc: mình là người Việt Nam, đi đâu, làm gì, cũng cần thể hiện giữ gìn bản sắc. Qua đó, tự hào về dân tộc Việt Nam và lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp vì đó là tình cảm tự nhiên và là đặc trưng của người Việt.

Feedback