ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh

VOV5/Lệ Chi - Tổng hợp
Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều sự kiện văn hóa nổi bật diễn ra trong tuần, trong đó có Chương trình nghệ thuật “Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt”; Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản; Liên hoan thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2024 và thêm 17 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chương trình nghệ thuật “Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt”

Tối 11/8, tại thị xã Quảng Trị diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ước nguyện hoà bình: Bản hùng ca bất diệt”. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva (20/7/1954) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 1Chương trình nghệ thuật “Ước nguyện hòa bình Bản hùng ca bất diệt” kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Ảnh: Lê Hiếu/VOV
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 2Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh: “Đảng, nhà nước và nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta nguyện sống xứng đáng với những chiến công vỹ đại và sự hy sinh to lớn ấy, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng nước Việt Nam thân yêu đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, phấn đấu đóng góp xứng đáng cho hòa bình của đất nước ta và trên thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta hằng mong muốn”. Ảnh: Lê Hiếu/VOV
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 3Nội dung của chương trình được chia thành ba chương: Mãi mãi tuổi hai mươi; Viết nên huyền thoại; Vang mãi khúc quân hành. Mỗi chương đều mang trong mình những thông điệp sâu sắc về sự hy sinh và lòng tự hào dân tộc. (Trong ảnh: Tái hiện trận chiến ở Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Lê Hiếu/VOV)

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” là dịp để tưởng nhớ và tri ân những người đã cống hiến cho đất nước, mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay nhìn lại quá khứ, rút ra những bài học quý báu và tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Những giai điệu trầm hùng, những câu chuyện cảm động trong đêm nghệ thuật sẽ mãi vang vọng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, gợi nhắc về một quá khứ đầy tự hào và khẳng định quyết tâm vươn đến một tương lai tươi sáng.

Tưng bừng sắc màu Lễ hội Việt Nam lần thứ 3 tại thành phố Sapporo của Nhật Bản
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 4Ngày 10/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự khai mạc Lễ hội Việt Nam lần thứ 3 tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido. Ảnh: TTXVN
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 5Phát biểu khai mạc lễ hội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ, trải qua hơn 1.000 năm giao lưu nhân dân, hơn 50 năm xây dựng và củng cố quan hệ ngoại giao, với nền tảng là sự tương đồng về văn hóa, tính cách dân tộc, sự gắn kết lịch sử bền chặt, hai nước Việt Nam-Nhật Bản đã cùng nhau vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị hợp tác bền chặt, ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao và sự gắn kết chặt chẽ, mật thiết, bổ trợ lẫn nhau về kinh tế, nguồn nhân lực…, mang lại lợi ích cho cả hai nước. Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 6Sau ba lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Sapporo đã trở thành một “món ăn tinh thần quan trọng,” một sự kiện giao lưu văn hóa thân thuộc với nội dung phong phú, đa dạng, được cộng đồng khoảng 12.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hokkaido mong chờ. (Trong ảnh: Đoàn nghệ sĩ tỉnh Quảng Ninh tham gia biểu diễn các chương trình nghệ thuật Lễ hội Việt Nam lần thứ 3 tại TP Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Tuấn Anh/baoquocte.vn)

Khai mạc Liên hoan thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2024

Ngày 13/8, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh khai mạc Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 – 5/9/2024), 57 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2024).

ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 7Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 có hơn 200 đại biểu thiếu nhi tham gia đến từ nước bạn Campuchia, Lào cùng thiếu nhi đến từ các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tại lễ khai mạc, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu “Không gian Bác Hồ với thiếu nhi” tại Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh. (Trong ảnh: Ban tổ chức trao hoa đến các đoàn đại biểu. Ảnh: Hồng Giang/qdnd.vn)
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 8Liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 15/8 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đường sách TP. Hồ Chí Minh, tòa nhà Bưu điện TP. Hồ Chí Minh, tìm hiểu Khu Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác, tham dự chương trình lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ đại biểu dự liên hoan… (Trong ảnh: Thiếu nhi các nước tham dự Liên hoan. Ảnh: Hồng Giang/qdnd.vn)
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 9Chương trình văn nghệ khai mạc kết hợp thiếu nhi ba nước. Ảnh: Hồng Giang/qdnd.vn

Liên hoan thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia là hoạt động được Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ năm 2010 đến nay theo sự phân công của Trung ương Đoàn. Liên hoan đã trở thành sân chơi giao lưu vui tươi, bổ ích, góp phần giới thiệu truyền thống lịch sử, những nét đẹp văn hóa, truyền thống của 3 đất nước cho thiếu nhi 3 nước.

Thêm 17 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bổ sung thêm 17 di sản vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có phở Hà Nội, phở Nam Định, nghề ướp trà sen Quảng An, nghề làm gốm Sa Huỳnh…

ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 10Hàng nghìn bát phở được chế biến để phục vụ thực khách tại Festival Phở 2024 được tổ chức ở TP. Nam Định. Ảnh: Huyền Trang/VOV

Trong số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia mới được bổ sung, có các lễ hội truyền thống như Lễ hội giã cốm của người Tày, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai (xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), Lễ hội Đền Tiên La (xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang), Lễ hội Gầu tào của người Mông (các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Yên Bái).

ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 11Ở loại hình Tri thức dân gian, có Phở Hà Nội, Phở Nam Định, Mỳ Quảng (Quảng Nam), Tri thức may, mặc áo dài Huế (Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), Nghệ thuật trang trí cây nêu của người Co (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi). (Trong ảnh: Mặc Áo dài Huế trong hoạt động đạp xe vì môi trường. Ảnh: Vinh Thông/VOV)
ĐTVH: Các sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần qua ảnh - ảnh 12Ở loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng, có Lễ Xên đông (Cúng rừng) của người Thái (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và Nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng (huyện Quỳnh Nhai, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). (Trong ảnh: Ẩm thực trong Lễ hội Tết Xíp xí. Ảnh: Lê Hạnh/VOV)

Feedback