Tỉnh Hà Giang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Hà Giang phải xây dựng nguồn nhân lực toàn diện, xây dựng một quy hoạch về nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số và có 1 tầm nhìn xa về nhân lực số. 

Chuyển đổi số đã góp phần giúp Hà Giang hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động cơ quan nhà nước, chất lượng dịch vụ công. Điều này được các đại biểu khẳng định tại Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hà Giang năm 2024, diễn ra sáng nay (8/10), tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Tỉnh Hà Giang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số - ảnh 1Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hà Giang năm 2024 - Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Quý III năm nay, Hà Giang xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 82%; Tỷ lệ hồ sơ có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt trên 90%... Về kinh tế số, Hà Giang đã hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản tham gia sàn thương mại điện tử; 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử… Ngoài ra, 100% các xã, phường, thị trấn đã có cáp quang đến trung tâm; Tỷ lệ thôn được phủ sóng điện thoại di động đạt gần 99%...

Tỉnh Hà Giang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số - ảnh 2Ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hà Giang, khẳng định: "Đầu tiên, tỉnh đã có sự nhận thức về chuyển đổi số; xác định mục tiêu, ý nghĩa, vai trò của chuyển đổi số trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh phát triển toàn cầu. Tỉnh Hà Giang cũng nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cơ chế quản lý đầu tư cho công nghệ thông tin và hiện  Sở Thông tin-Truyền thông đã trình UBND tỉnh và xin chủ trương để ban hành sớm nghị quyết về phát triển công nghệ-thông tin trong thời gian tới.

Tỉnh Hà Giang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số - ảnh 3Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu đã nhấn nút công bố Kiến trúc Chính quyền số phiên bản 3.0 và Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh Hà Giang - Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ các giải pháp giúp Hà Giang tạo sự bứt phá trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Ông Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên, đề xuất: "Tôi đề xuất Hà Giang phải xây dựng nguồn nhân lực toàn diện, xây dựng một quy hoạch về nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số và có 1 tầm nhìn xa về nhân lực số. Từ kế hoạch chung đó, chúng ta mới phân tách thành những vấn đề cụ thể, chi tiết. Chúng tôi cũng đề xuất tỉnh Hà Giang đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đây là giải pháp dựa trên các sinh viên đã và đang học tại các trường trên cả nước… Đặc biệt là thu hút nhân lực số chất lượng cao cùng các chế độ thu hút và đãi ngộ tương xứng".

Cũng tại hội nghị, tỉnh Hà Giang đã công bố Nền tảng chia sẻ tích hợp dữ liệu và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; và ký Biên bản ghi nhớ về chuyển đổi số với Trường Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên.

Feedback