Pháp kỳ vọng đón thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp (14/7) diễn ra tại Dinh thự Pháp ở TP.HCM vào tối qua (12/7). 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Pháp Emmanuelle Pavillon-Grosser cho biết nước Pháp đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với Việt Nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và thương mại.

Pháp kỳ vọng đón thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam  - ảnh 1Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Võ Văn Hoan, chúc mừng Tổng Lãnh sự Pháp, Emmanuelle Pavillon-Grosser, nhân lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/7/2024. Ảnh: Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Kim ngạch thương mại song phương hiện nay giữa hai nước đã lên tới hơn 7,6 tỉ euro (8,2 tỉ USD). Pháp cũng đang là nhà đầu tư lớn thứ 2 trong Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, nước Pháp kỳ vọng sẽ đón thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam vào Pháp.

Bên cạnh kinh tế và thương mại, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser cho rằng kinh tế và giáo dục, nghiên cứu khoa học và văn hóa cũng đã trở thành những nền tảng ưu tiên cho sự hợp tác giữa hai nước.

Hiện nay có gần 6.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại Pháp và trong số đó có khoảng 100 sinh viên nhận học bổng của Chính phủ Pháp, một con số chưa từng có. Năm nay, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 3 về số lượng sinh viên nhận học bổng đại học của Pháp.

Về phần mình, phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận định sau hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, Việt Nam và Pháp đã vun trồng hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực.

Theo ông Võ Văn Hoan, trên nền tảng song phương tốt đẹp đó, TP.HCM luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Pháp. TP.HCM mong muốn sẽ trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư Pháp hơn nữa và phát huy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, quy hoạch đô thị bền vững, xây dựng thành phố thông minh, bảo tồn di sản, phát triển hạ tầng năng lượng, cảng biển và thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số.

Feedback