Công nghiệp, thương mại tạo nhiều điểm sáng cho nền kinh tế năm nay

Chia sẻ
(VOV5) - Hai kết quả tăng trưởng ấn tượng trong năm nay là tiêu dùng trong nước và thương mại điện tử.

Chỉ số công nghiệp tăng ở hầu hết các địa phương trên cả nước, hoạt động xuất khẩu phục hồi góp phần tích cực cho cán cân thanh toán, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác của nền kinh tế. Đó là đánh giá trong báo cáo của Bộ Công Thương tại Hội nghị tổng kết năm, tổ chức sáng nay (20/12) tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phan Thị Thắng, giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước cả năm tăng 2,98%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 3,48%. Đáng chú ý, trong năm nay xuất khẩu có sự phục hồi đáng khích lệ, mức suy giảm được thu hẹp đáng kể. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm nay ước đạt 683 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 354,5 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 328,5 tỷ USD.

Công nghiệp, thương mại tạo nhiều điểm sáng cho nền kinh tế năm nay - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỷ USD, tăng gần gấp 3 lần so với năm ngoái.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh 2 kết quả tăng trưởng ấn tượng trong năm nay là tiêu dùng trong nước và thương mại điện tử: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước tăng 9,6%, vượt kế hoạch đề ra là 8-9%, là trụ đỡ cho tăng trưởng của nền kinh tế. Hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng ở mức 25% so với cùng kỳ, ước đạt 20,5 tỷ USD, nhờ đó Việt Nam được xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới”.

Về mục tiêu cho năm sau, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Hồng Diên cho biết ngành Công thương sẽ tập trung thực hiện 5 nội dung trọng tâm, trong đó có việc hoàn thiện các Quy hoạch ngành quốc gia, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư các ngành trọng điểm sang nước thứ 3 của các tập đoàn đa quốc gia.

Feedback