11 nhóm vấn đề sẽ được Việt Nam – Nhật Bản triển khai trong Sáng kiến chung giai đoạn 8

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là kênh đối thoại quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, đã có nhiều tham mưu về chính sách cũng như thực thi các chính sách.

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đại diện cho Ủy ban Kinh tế Việt – Nhật thuộc Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN) tổ chức cuộc họp tiền khởi động giai đoạn 8 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản.

11 nhóm vấn đề sẽ được Việt Nam – Nhật Bản triển khai trong Sáng kiến chung giai đoạn 8 - ảnh 1 Toàn cảnh cuộc họp. - Ảnh:  baodautu.vn

Kế hoạch hành động giai đoạn 8 gồm 11 nhóm vấn đề, trong đó 8 nhóm vấn đề đã được thống nhất, như: đẩy mạnh việc áp dụng án lệ, hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, cạnh tranh công bằng, tự do; Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; cải thiện các vấn đề về môi trường lao động; luật PPP; cải cách doanh nghiệp nhà nước và thị trường chứng khoán; phương thức thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm tạo ra cơ cấu nguồn điện tốt nhất tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông khẳng định, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản là hình thức hợp tác đặc biệt và rất hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trong 17 năm thực hiện vừa qua. Đây là kênh đối thoại quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản với các cơ quan của Chính phủ Việt Nam, đã có nhiều tham mưu về chính sách cũng như thực thi các chính sách.

Về phần mình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam Kazunori Sudo, đánh giá sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản là một cơ chế hợp tác đặc biệt trong hợp tác quốc tế. Cơ chế đặc biệt này, cùng với sự nỗ lực của các bên đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản.

Feedback