Đại sứ Nga Stepanovich Bezdetko: Chúng tôi muốn đem lại một xung lực mới cho mối quan hệ với Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Cả hai có đang có các điều kiện tốt để tiếp tục phát triển sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Tại sự kiện về chia sẻ thông tin về nước Nga và mối quan hệ của Nga với Việt Nam, vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt nam Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, Việt Nam luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga bởi hai nước có tình hữu nghị truyền thống bền chặt và hợp tác cùng có lợi theo nhiều hướng đi rộng khắp nhất. Trong điều kiện địa chính trị mới, Đại sứ Bezdetko cho biết, chính quyền của Tổng thống V. Putin sẽ tiếp tục những nỗ lực nhằm mở rộng hợp tác với Việt Nam ở những phương diện khác nữa. Bên lề sự kiện, PV Đài TNVN phỏng vấn nhanh Đại sứ Bezdetko về nội dung này.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 
PV: Như Đại sứ vừa chia sẻ, ngày 7/5 vừa qua, Tổng thống Nga V.Putin tái đắc cử và chính phủ mới của Nga công bố các mục tiêu phát triển chính của Nga cho giai đoạn 2030 và tầm nhìn 2036. Thưa Đại sứ, trong đó thì chính sách đối ngoại mới của Nga đối với Việt Nam nói riêng có gì thay đổi gì không?

Đại sứ Nga Bezdetko: Tôi nghĩ rằng chúng tôi rất  mong muốn, trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin, sự hợp tác giữa Việt Nam Liên bang Nga sẽ được củng cố và phát triển. Tất nhiên là trong bối cảnh thế giới rất khó đoán định, chúng tôi vẫn nhấn mạnh rằng,  mối quan hệ Việt Nam và và Liên bang vốn có lịch sử rất lâu đời vẫn luôn là vậy. Bởi hai nước chúng ta có kinh nghiệm hợp tác với nhau hơn 70 chục năm nay. Cả hai có đang có các điều kiện tốt để tiếp tục phát triển sự hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nga Stepanovich Bezdetko: Chúng tôi muốn đem lại một xung lực mới cho mối quan hệ với Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam
Gennady Stepanovich Bezdetko

Tôi lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới. Trong lịch sử lâu đời, Việt Nam có mối quan hệ đặc biệt với Liên Xô cũ và nay vẫn mang tính lâu dài với Liên bang Nga. Việt Nam luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga. Quan hệ với Việt Nam có quy chế mang tính đối tác chiến lược toàn diện. Nói chung, chúng tôi hài lòng với mối quan hệ hiện nay. Hi vọng rằng những chuyến thăm ngoại giao cấp cao giữa hai nước sẽ khẳng định hơn nữa tình hữu nghị truyền thống và sẽ đem lại những xung lực mới cho việc làm sâu rộng thêm các mối quan hệ song phương.

PV: Đại sứ có thể cho biết thêm những ưu tiên nào mà nước Nga sẽ tập chung trong mở rộng hợp tác với Việt Nam thời gian tới. Và, một thông tin khá thú vị mà Đại sứ vừa chia sẻ là Tổng thống Vladimir Putin có thể  sớm có chuyến thăm Việt Nam?

Đại sứ Nga Bezdetko: Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nước Nga là một quốc gia có tiềm năng to lớn về nhiều lĩnh vực như con người, sản xuất công nghiệp, về giáo dục đào tạo, văn hóa...Chúng tôi đang có những dự án hợp tác tốt với Việt nam ở các lĩnh vực này. Chúng tôi - đối tác của Việt Nam luôn sẵn sàng làm sâu sắc thêm hợp tác đó. 

Ngoài ra, nước Nga tới đây sẽ có những ưu tiên trong phát triển với Việt Nam về lĩnh vực về quốc phòng, kỹ thuật, nhân đạo. Như các bạn biết, Tổng thống Nga V.Putin đã chấp nhận chấp nhận lời mời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang thăm Việt Nam trong thời gian “rất ngắn sắp tới”. Còn thời hạn cụ thể chuyến thăm như thế nào, Bộ ngoại giao hai nước sẽ thu xếp và thông báo theo kênh ngoại giao

PV: Thưa Đại sứ, giao lưu nhân dân luôn là điểm sáng trong quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đóng vai trò cầu nối hữu nghị rất hiệu quả. Xin Đại sứ một vài đánh giá về cộng đồng người Việt tại Nga?

Đại sứ Nga Bezdetko: Theo tôi biết, Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga hiện có hơn 100 nghìn người, trong đó ở thủ đô Matxcơva là 25 nghìn người. Đó là con số trước khi xảy ra dịch Covid-19. Tôi nghĩ rằng, cộng đồng người Việt Nam tại Nga góp phần rất to lớn vào việc củng cố và phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga suốt 70 năm qua. Lãnh đạo cấp chính phủ và địa phương Việt Nam rất quan tâm và trao đổi thường xuyên với chúng tôi về tình hình sở tại cũng như cuộc sống của người Việt bên Nga.

Người Việt tại Nga có ở khắp nơi, họ không có vấn đề gì mà rất chăm chỉ làm ăn, tuân thủ pháp luật, hòa nhập tốt và cùng đóng góp cho sự phát triển của địa phương nơi sở tại. Tôi đặc biệt ấn tượng với trung tâm thương mại của người Việt ở Matxcova và sự hiện diện của tập đoàn TH True milk tại Nga, không chỉ có chi nhánh ở tỉnh Kalogama mà có nơi sản xuất ở ngoại ô Matxcova. Còn có khá nhiều những doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp nhẹ, lương thực, thực phẩm của người Việt Nam làm ăn phát đạt tại Nga. Người Nga càng ngày  thích du lịch và món ăn Việt Nam. Tôi thấy rằng, triển vọng trong tăng cường mối quan hệ hữu nghị của chúng ta là rất lớn và sau này sẽ mở rộng hơn nhiều thế nữa.

 PV: Vâng Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Feedback