Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào – Việt Nam

CQTT Lào-VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Các nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào đều khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời, sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ngày 22/07, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào đã ra thông báo về việc tổ chức quốc tang từ ngày 25-26/7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người bạn vô cùng thân thiết, gắn bó với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã để lại niềm tiếc thương vô hạn, đặc biệt là với các thế hệ Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào, những người đã có nhiều dịp làm việc, gặp gỡ với Ông.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào – Việt Nam - ảnh 1Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun nhăng Vo lạ chít.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun nhăng Vo lạ chít chia sẻ: Tôi đã từng làm việc với đồng chí TBT, tôi rất ấn tượng và luôn có những kỷ niệm đẹp về đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt là, trong cuộc họp chung của 2 Bộ Chính trị Lào-Việt, trong mỗi chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tầm quan trọng đặc biệt, quan tâm sâu sát, đồng thời đã góp phần tích cực vào việc tăng cường tình hữu nghị vĩ đại, sự đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân Lào-Việt, cũng như đặc biệt chú trọng, giữ gìn di sản truyền thống tốt đẹp lâu đời để mãi tươi đẹp và bền vững: “Trong chuyến thăm Lào của đồng chí Nguyễn Phú Trọng năm 2019, trong tuyên bố chung đồng chí nêu mối quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tôi thấy nhận thấy rằng lời nói này có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với thực tế trong quan hệ hai nước, vì quan hệ Lào-Việt là mối quan hệ có truyền thống tốt đẹp, có sự đoàn kết chặt chẽ, cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu đánh bại chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”.

Ông Sổm sạ vạt Leng xạ vắt,  nguyên Phó Thủ tướng Lào thì cho biết, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, Phó Thủ tướng Lào, Ông đã có nhiều lần được tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Sổm sạ vạt Leng xạ vắt tâm sự: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một vị lãnh đạo rất quan tâm và chú trọng đến việc tiếp tục gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Lào – Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cả cuộc đời cho Đảng và cho đất nước Việt Nam: “Tổng Bí thư luôn nhắc nhở cán bộ Việt Nam phải thực hiện bằng hành động thực tế, không chỉ là lời nói suông. Đồng thời, cũng gửi gắm đến phía Lào không nên cả nể, những vấn đề lãnh đạo hai nước đã thống nhất thì phải cùng nhau thúc đẩy để đạt được kết quả cụ thể. Vì vậy, hợp tác kinh tế, xã hội và nhiều lĩnh vực khác giữa hai Đảng, hai Nhà nước luôn bền chặt và ngày càng lớn mạnh”.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào đều khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời, sức lực và trí tuệ của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sứ mệnh đoàn kết dân tộc và sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như đóng góp quan trọng, to lớn, có giá trị vào sự tăng cường xây dựng mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào. Nguyên TBT, CTN Lào Bun nhăng Vo lạ chít cho rằng: “Mặc dù, tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, cộng với những khó khăn trong nội bộ mỗi nước Lào-Việt Nam trước những thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo-chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã giúp cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam tiếp tục được củng cố cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên các lĩnh vực như: Quan hệ chính trị được tăng cường sâu rộng và có sự tin tưởng cao cao; hai bên đã thết lập cơ chế cuộc gặp cấp cao, mà tôi đã 5 lần dẫn đầu đoàn Lào trong cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị cùng với đồng chí Nguyễn Phú Trọng; hai bên thường xuyên trao đổi giữa Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chính quyền địa phương, các bộ ngành của hai nước”.

Các nguyên Lãnh đạo Đảng, Chính phủ Lào bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một mất mát to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn đối với Đảng và Nhà nước Lào.

Feedback