Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Việt Cường
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các điển hình tiên tiến tại buổi gặp mặt chính là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tâm huyết, dám đổi mới sáng tạo.

Sáng nay (04/09), tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu được tôn vinh trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” giai đoạn 2019-2024.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào và biểu dương 150 điển hình tiên tiến trong phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các điển hình tiên tiến tại buổi gặp mặt chính là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tâm huyết, dám đổi mới sáng tạo, lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt, tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” - ảnh 2Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu chiến lược đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thu nhập cao. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đó cần phải phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó, nguồn lực con người là nguồn lực nội sinh quan trọng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: Tôi mong rằng trong nhiệm vụ, công việc hàng ngày, từ tham mưu các chủ trương, chính sách vĩ mô, đến các công việc hành chính, phục vụ cụ thể, mỗi người phải lắng nghe nhân dân, quyết tâm giải quyết kịp thời, thấu đáo, hiệu quả các vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc sống, sinh kế của người dân và khó khăn của tổ chức, doanh nghiệp. Phải đặt mình ở vị trí người nhân dân thì tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách hay giải quyết các thủ tục hành chính mới có hiệu quả”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tri thức làm nền tảng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phải thực sự năng động, đổi mới sáng tạo, có tinh thần tự học, luôn cập nhật kiến thức, phát triển kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Feedback