Tiềm năng và nhu cầu hợp tác Việt Nam - Châu Phi rất lớn

Chia sẻ

(VOV5) - Như tin đã đưa, tối 28/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến về Hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh Châu Phi (AU) với chủ đề “Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi”.

Tiềm năng và nhu cầu hợp tác Việt Nam - Châu Phi rất lớn - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên hợp quốc và Liên minh Châu Phi. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí đánh giá về đóng góp của Việt Nam tại phiên thảo luận này, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu cho rằng, Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất giải quyết các thách thức tại châu Phi hiện nay và cũng qua đó thể hiện Việt Nam thực sự coi trọng quan hệ truyền thống với khu vực châu Phi: "Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia phiên thảo luận cấp cao này thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa đa dạng hóa và đồng thời thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế nói chung và khu vực châu Phi nói riêng. Riêng với châu Phi là khu vực hợp tác truyền thống. Việc Chủ tịch nước tham dự phiên này cho thấy sự coi trọng quan hệ truyền thống với khu vực châu Phi. Bài phát biểu của Chủ tịch nước ta tại phiên họp này được cộng đồng quốc tế và các nước đánh giá rất cao, thể hiện dấu ấn của Việt Nam trong những tháng còn lại khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ".

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, cộng đồng quốc tế nói chung, LHQ nói riêng ngày càng quan tâm đến châu Phi. Riêng trong chương trình nghị sự của Hội đồng bảo an LHQ thì có đến hơn 60% các vấn đề được thảo luận là về châu Phi.

Feedback