Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Hùng Ba cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hôm qua (11/07), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba, đến chào từ biệt nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Hùng Ba cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là việc thu xếp thành công nhiều chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, trong đó có chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc (tháng 10/2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam (tháng 12/2023).

Nhân cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cũng trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả, cụ thể hóa 02 bản Tuyên bố chung cấp cao Việt Nam - Trung Quốc, cùng thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan chức năng hai bên phối hợp, sớm triển khai các nội dung hai bên đã thống nhất trong chuyển công tác tham dự Hội nghị WEF Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc mới đây của Thủ tướng; duy trì thường xuyên giao lưu cấp cao; tăng cường hợp tác về ngoại giao - quốc phòng - công an và giữa các địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, như: kinh tế, thương mại, giao thông, du lịch, giao lưu nhân dân… Về vấn đề trên biển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, kiểm soát tốt tình hình trên biển phù hợp với định vị mới của quan hệ song phương.

Tán thành các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Hùng Ba khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng phát triển toàn diện, sâu sắc, tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Feedback