Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật đất đai sửa đổi

Chia sẻ
(VOV5) - Thảo luận về dự thảo luật, một số đại biểu góp ý việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Sáng nay  (9/6), tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật, và thảo luận tại tổ về dự thảo luật này. Đây là dự thảo Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, tác động lớn đến đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật đất đai sửa đổi - ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. Ảnh:  quochoi.vn

Thảo luận về dự thảo luật, một số đại biểu góp ý việc mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, trong đó có đất lúa, chưa làm rõ được về điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thay vì sản xuất nông nghiệp thực sự lại đầu cơ đất, cản trở việc tích tụ, tập trung đất đai để đưa vào sản xuất, kinh doanh…Do đó, đề nghị chỉnh sửa quy định dự thảo Luật theo hướng chặt chẽ hơn về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, nhiều ý kiến cho rằng đây là quy định quan trọng của Luật Đất đai, khoanh định các trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, có tác động lớn đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất, chỉ được thực hiện khi được quy định. Vì vậy, cần hết sức thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, tránh cách hiểu khác nhau, gây vướng mắc trên thực tiễn.

Đề cập đến phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, theo một số đại biểu, việc duy trì một mặt bằng hợp lý chi phí liên quan đến đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phát triển bền vững, từ đó tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Do đó, đề nghị bổ sung nguyên tắc định giá đất bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư. Ngoài ra, quy định việc xây dựng bảng giá đất hằng năm sẽ bảo đảm sự cập nhật kịp thời với biến động giá đất trên thị trường.

Feedback