Phó Thủ tướng Lê Thành Long trả lời chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết thời gian tới, Chính phủ chú trọng chất lượng tăng trưởng và tính chuyên nghiệp của ngành du lịch.

Sáng nay (22/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 36 tiếp tục chất vấn đối với nhóm lĩnh vực: tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trả lời chất vấn tại Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trả lời chất vấn - Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu làm rõ một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ, trong đó có việc xử lý vi phạm IUU (hoạt động đánh bắt trái phép không báo cáo) nhằm gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC), Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Chính phủ xác định đây là công tác quan trọng hàng đầu: "Đến nay, công tác quản lý, theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá đã có những tiến triển với số lượng tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100%. Phía EC tiếp tục đánh giá cao cam kết, quyết tâm chính trị và nỗ lực của Việt Nam trong triển khai chống khai thác IUU. Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời tiếp tục trao đổi, vận động các nước thành viên EC ủng hộ sớm bỏ thẻ vàng cho Việt Nam".

Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết thời gian tới, Chính phủ chú trọng chất lượng tăng trưởng và tính chuyên nghiệp của ngành du lịch; tăng cường liên kết vùng, liên kết giữa du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị phát triển du lịch, phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm nay.

Trả lời chất vấn về các giải pháp phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thời gian tới, Bộ Công an sẽ tham gia ký kết Hiệp định tội phạm mạng quốc tế của Liên hợp quốc. Cùng với đó, có các giải pháp đặc thù triển khai đối phó với tội phạm mạng không biên giới, tính ẩn danh cao: "Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là căn cước trên không gian mạng, để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng nặc danh, lừa đảo. Thứ hai, ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản của ngân hàng, qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo. Thứ ba, Bộ công an cũng đang củng cố, nâng cao tiềm lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao".

Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các thành viên Chính phủ cũng trả lời nhiều câu hỏi chất vấn liên quan đến chính sách thu hút người có tài năng vào cơ quan nhà nước, việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy…

Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn đồng thời nêu rõ thời gian thực hiện, hoàn thành.

Feedback