Khai mạc Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8

Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng Người công giáo Việt Nam luôn cố gắng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phong trào vận động của Mặt trận Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với chủ đề "Hiệp hành-chia sẻ-phục vụ" Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2023-2028) khai mạc sáng nay (12/10), tại Hà Nội. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 - 2028.

Khai mạc Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 - ảnh 1Quang cảnh đại hôi. Ảnh: dangcongsan.vn

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, Người Công giáo Việt Nam trung thành với đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đem lại hạnh phúc của đồng bào" và theo lời khuyên của Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, là: "Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt".

Tự hào là người công dân Việt Nam và vui mừng vì là người công giáo, cộng đồng Người công giáo Việt Nam luôn cố gắng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phong trào vận động của Mặt trận Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhau xây dựng tiến tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Linh mục Trần Xuân Mạnh chia sẻ: “Chúng tôi chú ý tuyên truyền trong đồng bào công giáo, để họ tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Nhà nước. Chúng tôi động viên bà con tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các công trình phúc lợi, động viên để mọi người tham gia tích cực vào "bác ái xã hội". Bởi vì "bác ái" như đồng phục của người công giáo, "thương người như thể thương thân". Chúng tôi cũng động viên mọi người "lương giáo đoàn kết" để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tự hào mình là người dân con đất Việt và vui mừng khi Tổ quốc gọi tên mình; tham gia tích cực vào việc giữ gìn an ninh Tổ quốc; nhắc nhở thế hệ trẻ cố gắng vừa hồng vừa chuyên; động viên giáo dân tham gia vào các công việc của địa phương như hiến đất làm đường hoặc tham gia vào các quỹ khuyến học khuyến tài”.

Feedback