Hài hòa, gắn kết giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy hoạch đô thị cần có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững.

Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 32, sáng nay (22/04), tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Hài hòa, gắn kết giữa quy hoạch đô thị và nông thôn - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long/ quochoi.vn

Thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy hoạch đô thị cần có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; bảo đảm định hướng gắn kết giữa đô thị và nông thôn, phù hợp với thực tiễn có sự đan xen giữa đô thị và nông thôn. Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải tạo ra nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị; gắn với mô hình phát triển đô thị, thể hiện được đặc thù của những mô hình đô thị mới. Đồng thời phân định rõ vị trí, vai trò của các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch, bảo đảm sự liên kết.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần rà soát để giải quyết mối quan hệ giữa đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; giữa đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị; quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu; tiêu chí tiêu chuẩn quy hoạch đô thị gắn với mật độ dân số và kết cấu hạ tầng để tính toán cân bằng phát triển đô thị theo chiều rộng và phát triển đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm).

Feedback