Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Về tổng thể, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, là hoạt động quan trọng triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm  từ ngày 18-20/8 kết thúc tốt đẹp, tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Đây là đánh giá của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Lê Hoài Trung về kết quả chuyến thăm.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Lê Hoài Trung, tuy chuyến thăm chỉ diễn ra trong hơn hai ngày nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã có 18 hoạt động quan trọng, trong đó có hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình (Xi Jinping), và hội kiến với các lãnh đạo chủ chốt khác của Trung Quốc. Tại các cuộc hội đàm, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đều khẳng định sự coi trọng quan hệ lẫn nhau, coi nhau là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, là lựa chọn chiến lược của mỗi bên. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại chiến lược cấp cao, nhất trí các phương hướng lớn nhằm thực hiện hiệu quả những thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao, trong đó có những thỏa thuận đạt được giữa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong hơn 10 năm qua.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Lê Hoài Trung nhấn mạnh ngoài Tuyên bố chung về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết 16 văn kiện triển khai hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, nơi 100 năm trước (1924), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến và xây dựng các lực lượng nòng cốt cho cách mạng Việt Nam. Vì vậy, chuyến thăm Quảng Đông có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp hai bên cùng nhau ôn lại quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Về tổng thể, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, là hoạt động quan trọng triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, trong đó có chính sách coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc.

Feedback