Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần tạo ra thế và lực mới của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà  trả lời phỏng vấn của phóng viên về chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Hàn Quốc và Ấn Độ.

Ông Vũ Hải Hà cho biết Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc, Ấn Độ để trao đổi sâu rộng, thực chất về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần tạo ra thế và lực mới của đất nước - ảnh 1Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà. Ảnh:  quochoi.vn

Theo ông Vũ Hải Hà, Việt Nam và Hàn Quốc đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó có tạo điều kiện cho hàng nông, thủy, hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Ấn Độ đánh giá rất cao vai trò của Việt Nam trong chính sách Hành động hướng Đông mới và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong các chiến lược của Ấn Độ vào khu vực Đông Nam Á. Vừa qua, kim ngạch thương mại đã có những bước phát triển vượt bậc nhưng lãnh đạo hai nước đều quyết tâm hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch trong thời gian tới lên 15 tỷ USD. 

Feedback