Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội mong bà con Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

13h30 (theo giờ địa phương), 17h30 (theo giờ Việt Nam), ngày 8/9, chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay Vnukovo, Thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam. Ảnh: VOV

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. 

Sau khi đến Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Tượng đài tưởng niệm Liệt sỹ vô danh ở bức tường Điện Kremlin, đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh Liên bang Nga ở thủ đô Moscow.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: qdnd.vn

Tối 8/9, theo giờ địa phương, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, Thủ đô Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. 

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Thời gian vừa qua, Nhà nước ban hành các chính sách mới như Luật Căn cước, Luật Đất đai (sửa đổi)... Theo đó, Luật Căn cước năm 2023 tạo điều kiện cho mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài. Trong Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, người Việt Nam định cư nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng như là công dân Việt Nam trong nước. Điều này cho thấy một sự đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật đều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong bà con Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước Việt Nam.

Feedback