Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile, Alberto Van Klaveren

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Chile.

Sáng nay (25/08), tại Hà Nội Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile Alberto Van Klaveren, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-27/08. 

Tại hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Chile, quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (25/3/1971). Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện, đặc biệt là quan hệ kinh tế thương mại song phương đã vượt mức 2 tỷ USD.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Chile, Alberto Van Klaveren - ảnh 1Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Ảnh: baoquocte.vn 

Bộ trưởng Alberto Van Klaveren bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng của công cuộc Đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Chile qua các thời kỳ luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam trong tổng thể chính sách đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt khi Việt Nam và Chile đang kỷ niệm 10 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do song phương (2014 – 2024) và mới đây cùng là thành viên của Hiệp định CPTPP. Bộ trưởng Ngoại giao Chile bày tỏ mong muốn cùng phối hợp với Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa Liên minh Thái Bình Dương (gồm 4 nước Chile, Mexico, Colombia và Peru) với ASEAN.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất một số biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm việc phối hợp thu xếp và chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế Tham khảo chính trị và Hội đồng Thương mại Tự do Việt Nam – Chile, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ song phương và tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của cả hai bên. Hai bên cũng rà soát và nhất trí thúc đẩy và đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, hải quan, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật. Hai Bộ trưởng nhất trí duy trì phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc.

Feedback