Bộ phận soạn thảo chính sách phải tách rời với cơ quan thực thi

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo: “20 năm Luật Doanh nghiệp: Thành tựu, bài học và yêu cầu cải cách”
Bộ phận soạn thảo chính sách phải tách rời với cơ quan thực thi - ảnh 1 Quang cảnh hội thảo. - Ảnh: haiquanonline.com.vn

Hội thảo do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức sáng 18/11 tại Hà Nội.

Năm 1999, Luật Doanh nghiệp ra đời trên cơ sở hợp nhất Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân, đã tạo lập khuôn khổ pháp lý chung cho các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Qua 20 năm, Luật Doanh nghiệp đã trải qua 2 lần sửa đổi, thay thế (2005 và 2014) và hiện đang xin ý kiến sửa đổi tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, người tham gia vào quá trình soạn thảo Luật Doanh nghiệp 1999, Thành viên Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, cho rằng: “Một trong những bài học của Luật doanh nghiệp là soạn thảo luật pháp chính sách phải tách rời khỏi thực thi chính sách. Ít nhất trong một Bộ thì việc soạn thảo luật đừng giao cho Bộ thực thi luật đó soạn thảo, nếu tách được thì càng tốt, còn không ngay cả trong Bộ, không nên giao Cục Đầu tư nước ngoài soạn thảo phần đầu tư nước ngoài của Luật Đầu tư, hay không nên giao đơn vị này soạn về đăng ký kinh doanh, vì như thế không khách quan.”

Feedback