Tìm kiếm sự ủng hộ từ châu Mỹ Latinh

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5)- Ngày mai, 11/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu chuyến công du quan trọng tới 3 nước Mỹ Latinh là Cuba, Argentina và Brazil. Diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tìm cách đối phó với sự cô lập ngày càng tăng của quốc tế liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, chuyến công du được giới phân tích nhìn nhận nhằm mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của các nước trong khu vực Mỹ Latin, đặc biệt là mở ra những thị trường, cơ hội hợp tác mới với một châu lục đông đúc và giàu có.

(VOV5)- Ngày mai, 11/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu chuyến công du quan trọng tới 3 nước Mỹ Latinh là Cuba, Argentina và Brazil. Diễn ra trong bối cảnh Moscow đang tìm cách đối phó với sự cô lập ngày càng tăng của quốc tế liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, chuyến công du được giới phân tích nhìn nhận nhằm mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của các nước trong khu vực Mỹ Latin, đặc biệt là mở ra những thị trường, cơ hội hợp tác mới với một châu lục đông đúc và giàu có.

 

Cuba là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 6 ngày. Tại đây, Tổng thống Nga V.Putin sẽ gặp Chủ tịch Raul Castro và lãnh tụ Fidel Castro để thảo luận vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, hàng không, vũ trụ và y tế. Sau đó, ông Putin sẽ tới Argentina để thảo luận về vấn đề thương mại và năng lượng với Tổng thống Cristina Kirchner trước khi tới tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nước đang phát triển BRICS tại Brazil.


Tìm kiếm sự ủng hộ từ châu Mỹ Latinh - ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Gỡ thế cô lập ở Châu Âu

Kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Nga và phương Tây hết sức căng thẳng, thậm chí ở thế đối đầu trực tiếp. Quan hệ ngày càng tồi tệ khi Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ liên bang hồi tháng 4, gây nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Tình trạng bất ổn ở Ukraine hiện nay, theo cáo buộc từ Mỹ và phương Tây, cũng là do Nga hậu thuẫn lực lượng đối lập tại miền Đông. Mỹ và EU đã áp đặt nhiều lệnh cấm visa và phong tỏa tài sản với các công ty và các nhân của Nga. Nga còn bị loại khỏi nhóm G8. Hồi đầu tháng 6, lần đầu tiên trong 17 năm, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 họp thượng đỉnh tại Bỉ mà không có sự tham gia của Nga.

 

Dù thời gian gần đây, Nga có nhiều động thái nhằm xoa dịu phương Tây trong vấn đề Ukraine như hủy bỏ một nghị quyết cho phép đưa quân đến Ukraine, rút hầu hết quân đội tập trung ở gần biên giới Ukraine, thảo luận với các lãnh đạo Châu Âu về các phương cách chấm dứt khủng hoảng, kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến sự…, song Nga vẫn còn đó những mối lo về việc bị áp đặt các lệnh trừng phạt từ Mỹ và Châu Âu và việc châu Âu quyết tâm mạnh mẽ cắt giảm lệ thuộc vào Nga trong lĩnh vực năng lượng đang buộc Nga phải tìm kiếm những hướng hợp tác mới, tìm chỗ dựa kinh tế thay thế đối trọng Châu Âu.

 

Mới đây, chính Nga cũng thừa nhận các lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga đã giúp Moscow nhận ra những hạn chế trong lĩnh vực tài chính, kinh tế của mình. Và trong cái rủi có cái may, đây chính là cơ hội để Nga nghĩ đến cách thức duy trì an ninh kinh tế, giảm lệ thuộc từ các đối tác bên ngoài.

 

Cái bắt tay Nga-Trung và khoản hợp đồng trị giá 400 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng hồi tháng trước là một chỉ dấu cho sự thay đổi chiến lược hợp tác của Moscow. Tuy nhiên, xét về lâu dài, Bắc Kinh không phải là đối tác khiến Moscow tin cậy hoàn toàn do giữa hai bên còn rất nhiều bất đồng và phương Tây chỉ là cái cớ để buộc hai bên tìm đến nhau trong nhiều vấn đề. Vì vậy, tìm đến Châu Mỹ Latin, Nga có thể vừa phá thế cô lập về kinh tế, vừa gia tăng ảnh hưởng lên khu vực có giá trị địa chính trị này.

 

Chuyến công du nhiều trọng trách

Bởi thế, Tổng thống V.Putin trong chuyến công du Mỹ Latin lần này mang trọng trách to lớn: Mở ra những thị trường, những cơ hội hợp tác mới với một châu lục đông đúc và giàu có.

 

Có thể thấy trong chuyến công du này, ông Putin hướng tới hai nhóm quốc gia: những quốc gia có truyền thống hợp tác với mình và những quốc gia vốn được coi là sân sau của Mỹ. Theo giới phân tích, chuyến công du của Tổng thống V.Putin chắc chắn sẽ thu được kết quả như mong muốn. Chỉ 2 ngày trước chuyến thăm, Moscow đã quyết định xóa 90% khoản nợ theo các khoản tín dụng được cung cấp từ thời Liên Xô trước đây cho Cuba. Ước tính tổng số nợ của Cuba với Nga theo các khoản tín dụng là 35,2 tỷ USD. 10% còn lại sẽ được thanh toán trong vòng 10 năm, nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư của Nga trên lãnh thổ Cuba. Chắc chắn, động thái này sẽ khiến quan hệ Nga-Cuba thêm nồng ấm, mở đường cho nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng khác trong thời gian tới.

 

Trong khi đó, với Argentina, giữa lúc quan hệ Mỹ-Argentina đang không được “xuôi chèo mát mái” liên quan đến phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ gần đây, buộc Argentina phải thanh toán khoản nợ lên tới 1,3 tỷ USD do không tìm được tiếng nói chung trong chương trình tái cơ cấu nợ của Buenos Aires, thì Nga, rất có thể sẽ được xem như là đối tác mới, tin cậy giúp Argentina thoát nguy cơ vỡ nợ.

 

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại hai thành phố Fortaleza và Brasilia, Brazil, Tổng thống V.Putin cũng có cơ hội trao đổi, tăng cường hợp tác với các nhà lãnh đạo nước này ở hàng loạt vấn đề, đặc biệt tham dự ký kết thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS và Vốn chung dự trữ tiền tệ.

 

Không phải đến bây giờ, Nga mới có quan hệ với các nước Mỹ Latin nhưng rõ ràng sau chính biến tại Ukraine, mở rộng mối quan hệ nhiều mặt của mình với Mỹ Latinh là trọng trách của ông V.Putin với mục tiêu phục hưng đất nước. Với chuyến công du lần này, Moscow đang chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình, phá thế cô lập từ Mỹ và phương Tây, tìm kiếm sự ủng hộ từ các đối tác ngoài châu lục./.

Feedback